Khởi tố đối tượng trốn thuế

(Baonghean.vn)- Bà Hoàng Thị Oanh - Phó giám đốc công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh có trụ sở tại xã  Diễn Thịnh,  huyện Diễn Châu (Nghệ An) bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng về tội Trốn thuế.
Chiều 7/8, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC 46), Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam 3 tháng đối với Hoàng Thị Oanh (SN 1971) trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu về tội Trốn thuế.
Đối tượng Hoàng Thị Oanh tại cơ quan điều tra
Đối tượng Hoàng Thị Oanh tại cơ quan điều tra.
Bà Hoàng Thị Oanh là Phó giám đốc công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh (gọi tắt là Công ty lâm sản Tám Oanh), có trụ sở tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu.
Tang vật nhiều bì tài liệu mà cơ quan điều tra thu tại công ty Tám Oanh
Tang vật là các bì tài liệu mà cơ quan điều tra thu tại công ty Tám Oanh.
Trước đó vào sáng 30/7, sau một thời gian theo dõi hành vi trốn thuế tại Công ty lâm sản Tám Oanh, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm trực tiếp chỉ huy hơn 20 chiến sĩ cảnh sát phòng PC 46 phối hợp với cơ quan chức năng huyện Diễn Châu tiến khám xét khẩn cấp nhà riêng của vợ chồng Hoàng Thị Oanh.
Khi các trinh sát mật phục gần nhà thì phát hiện một ô tô và hai xe máy rời khỏi nhà có dấu hiệu chở theo tài liệu tẩu tán nên đã kịp thời ngăn chặn. Đột nhập vào nhà, cơ quan chức năng bắt quả tang vợ chồng bà Hoàng Thị Oanh có hành vi gom và đốt tài liệu để tẩu tán. 
Quyết định  khởi tố vụ án.
Quyết định khởi tố vụ án.
Trước hành vi tiêu huỷ chứng cứ, tài liệu trên, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng Cảnh sát ĐTTP về trật tự quản lý kinh tế & chức vụ Công an Nghệ An đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Hoàng Thị Oanh để điều tra hành vi trốn thuế. Tang vật thu giữ gồm nhiều bao tải tài liệu liên quan đến công ty. Cùng ngày, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự Trốn thuế.
Công ty Tám Oanh đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh lâm sản với nguồn gỗ nhập từ Lào về, sau đó chế biến rồi xuất khẩu trong nước và sang Trung Quốc. Năm 2014, công ty từng bị phạt hành chính, truy thu 419 triệu đồng qua lần thanh tra việc chấp hành thuế và hóa đơn 2012 - 2013./.
Phương Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tin mới