Khởi tố nam thanh niên TP Vinh tẩm xăng thiêu con nợ

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh vừa khởi tố, bắt giam nam thanh niên tẩm xăng thiêu con nợ chỉ vì mâu thuẫn cá nhân.

Ngày 15/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt giam đối với Đinh Khắc Quý (SN 1992, trú tại khối 13, phường Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An) về tội “Giết người”.

Đối tượng Đinh Khắc Quý tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh. Ảnh: An Quỳnh
Đối tượng Đinh Khắc Quý tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh. Ảnh: An Quỳnh

Trước đó, ngày 4/7/2020, do còn nợ tiền của Đinh Khắc Quý nên Phạm Ngọc Sơn (SN 1994, trú tại xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc, TP Vinh) gọi điện cho Quý gặp nhau tại khu Công nghiệp Bắc Vinh (xã Hưng Đông) để giải quyết chuyện nợ nần.

Đến khoảng 14 giờ ngày 6/7/2020, Đinh Khắc Quý đi làm về thấy em trai là Đinh Khắc Trọng (SN 1997, trú tại khối 13, phường Đông Vĩnh, TP Vinh) đang ngủ trong nhà nên Quý nói với Trọng “ Đi với anh có việc”.

Trọng đồng ý và nói “ Đi mua xăng cho mẹ luôn, xe mẹ hết xăng rồi”, Trọng vào góc nhà lấy một chai nhựa loại 1,5 lít treo ở xe. Quý điều khiển xe chở Trọng đi đến cây xăng và ghé vào mua xăng đong vào chai loại 1.5 lít và treo trên xe. Sau đó 2 anh em đi đến điểm hẹn đợi Sơn.

Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Quý và Trọng phát hiện Phạm Ngọc Sơn từ công ty giao hàng tiết kiệm đi ra nên Quý điều khiển xe máy chở Trọng đuổi theo. Khi anh Sơn đi đến gần khu vực cổng chào khu công nghiệp Bắc Vinh thì Quý và Trọng đuổi kịp. Lúc này, giữa Sơn và Quý xảy ra cãi cọ nhau, Quý lao vào đánh anh Sơn thì được người dân cạnh đó vào can ngăn nhưng Quý và anh Sơn vẫn xảy ra xô xát.

Do tức giận, Đinh Khắc Quý đưa chai xăng lên dọa đốt Sơn thì bị người xung quanh tước chai xăng từ trong tay Quý. Trọng vứt chai xăng xuống mép đường. Giữa Quý và anh Sơn tiếp tục xảy ra xô xát. Quý chạy lại lấy chai xăng cầm lên mở nắp rồi tay trái cầm chai xăng tưới vào người Sơn, tay phải cầm bật lửa châm lửa đốt.

Thấy anh Sơn bị cháy thì Đinh Khắc Trọng và những người chứng kiến vào dập lửa. Sau khi lửa tắt thì Quý chở Trọng về. Hậu quả Sơn bị bỏng nặng phải đưa đi Viện Bỏng Quốc gia cấp cứu, điều trị.

Nạn nhân Phạm Ngọc Sơn tại bệnh viện. Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp.
Nạn nhân Phạm Ngọc Sơn tại bệnh viện. Ảnh: Người nhà nạn nhân cung cấp.

Còn Đinh Khắc Quý bỏ trốn ngay sau đó. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, Quý đi tới cơ quan CSĐT công an TP Vinh để đầu thú.

Làm việc với cơ quan điều tra, Quý khai rõ do mâu thuẫn từ trước nên nhất thời nóng giận gây ra hành vi trên. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lí theo quy định của pháp luật.

Tin mới