Khởi tố nhóm đối tượng mang tuýp sắt đi cướp xe máy trong đêm

(Baonghean.vn) - Ngày 6/6, Công an huyện Tân Kỳ cho hay đã khởi tố bị can đối với Trần Văn Nhật (SN 2001) trú tại xóm Nam Đàn, xã Tân An; Vi Văn Đại Anh (SN 2000) trú tại xóm 4 và Lô Văn Đạt (SN 2002) trú tại xóm 5, xã Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ về tội Cướp tài sản. Các bị can được tại ngoại, song cấm đi khỏi nơi cư trú. ​

Trước đó, ngày 15/5/2018, anh Hồ Sỹ Tân (SN 1981) trú tại xóm Phúc Thành, xã Nghĩa Phúc đến cơ quan Công an huyện Tân Kỳ trình báo về sự việc vào tối ngày 14/5/2018, anh điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX BKS 37N1-145.63 đi hướng xã Tân An về xã Nghĩa Phúc thì bất ngờ bị 1 nhóm thanh niên lao ra từ bụi rậm, trên tay cầm hung khí (tuýp sắt) tiến đến đe dọa nhằm cướp xe máy của anh.

Thấy bọn chúng quá hung hãn, anh Tân đã vứt xe máy lại và van xin tha mạng. Nhóm đối tượng nhanh chóng cướp xe của anh Tân và biến mất trong đêm.

Các đối tượng bị truy tố vì tội
Các đối tượng bị truy tố vì tội cướp tài sản. Ảnh: Nguyễn Trần
 Công an huyện Tân Kỳ nhanh chóng xác lập Chuyên án mang bí số 518C, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung đấu tranh, làm rõ vụ án.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, các trinh sát phát hiện áo khoác nắng của 1 trong các đối tượng bỏ lại và 1 chai nước trà xanh mà chúng mua tại 1 cửa hàng tạp hóa cách hiện trường khoảng 300 m.

Quá trình điều tra, một số người dân cung cấp thông tin, trước đó, có 3 đối tượng đi từ phòng trọ của Lô Văn Đạt ở xóm Tân Thành, xã Tân An hướng về xã Đồng Văn có cầm hung khí trên tay.

Từ nguồn tin trên, Ban chuyên án tiến hành trích xuất camera an ninh tại khu vực ngã tư Tân An, phát hiện cách thời điểm xảy ra vụ việc khoảng 20 phút, 3 đối tượng trên đi bộ qua khu vực này. Từ đó xác định 3 đối tượng trên chính là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản vào tối 14/5.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Lô Văn Đạt đang điều khiển chiếc xe máy mà hắn cùng đồng bọn cướp được lưu thông trên địa bàn xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương. Vào khoảng 22 giờ ngày 16/5, 1 tổ trinh sát nhanh chóng có mặt xã Tràng Sơn, triển khai lực lượng bắt giữ thành công Lô Văn Đạt, thu giữ vật chứng vụ án.

Tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận: Vào chiều 14/5, Nhật và Anh đến phòng trọ của Đạt chơi và bàn nhau đi cướp để có tiền tiêu xài. Nhóm đối tượng chạy xe lòng vòng qua Trung tâm xã Tân An nhưng do đông người nên không dám manh động. Khi di chuyển đến địa bàn xã Nghĩa Phúc, nơi có nhiều bụi rậm, các đối tượng phát hiện ra anh Tân đang đi xe máy một mình nên liều lĩnh gây ra vụ cướp nói trên.

Từ lời khai của đối tượng Đạt, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17/5/2018, Công an huyện Tân Kỳ tiếp tục huy động lực lượng tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Trần Văn Nhật và Vi Văn Đại Anh khi đang lẩn trốn tại địa bàn xóm 4, xã Tiên Kỳ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi cướp tài sản, đồng thời, hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho người bị hại.

Tin mới