Khởi tố nhóm quái xế tuổi teen gây rối trật tự công cộng

Công an TP. Hà Nội quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.

Chiều 24/10, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 7 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng xảy ra đêm 19 rạng sáng 20/8/2017 tại các tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội.

khoi to nhom quai xe tuoi teen gay roi trat tu cong cong hinh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an. Các đối tượng gồm: Vũ Hồng Thương (SN 2000); Nguyễn Minh Anh (SN 2000); Tạ Thành Trung (SN 1997); Nguyễn Thị Dương Lữ (SN 2000); Nguyễn Minh Tâm (SN 1994, đều trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội); Từ Đức Huy (SN 2001, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội); Nguyễn Mạnh Đức (SN 2001 quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).


Theo tài liệu điều tra, rạng sáng 20/8, Vũ Gia Hân điều khiển xe máy chở Công Thị Phương; Từ Đức Huy điều khiển xe máy chở Nguyễn Mạnh Đức rủ nhau đi tìm đoàn xe máy chạy thành đoàn tốc độ cao, lạng lách đánh võng để tham gia cổ vũ gây rối trật tự công cộng.

Đến 0 giờ 45 phút, 20/8 khi đang đi trên đường Trần Khánh Dư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì Vũ Gia Hân và Từ Đức Huy phát hiện 1 đoàn xe khoảng 20 - 30 chiếc xe máy trên đường Trần Khánh Dư ra Lương Yên với tốc độ cao khoảng 70km/h, lạng lách đánh võng bấm còi inh ỏi, gây náo loạn đường phố.

Thấy vậy, Hân đèo Phương còn Từ Đức Huy đèo Đức điều khiển xe máy chạy theo và nhập vào, chạy với tốc độ cao từ 70km đến 80km/h.

Đoàn xe chạy trên phố Lương Yên rồi rẽ phải ra Trần Khát Chân hướng về phố Đại Cồ Việt - Xã Đàn -Giải Phòng - Lê Duẩn, cùng lúc đó Vũ Hồng Thương điều khiển xe máy đèo Nguyễn Minh Anh; Nguyễn Hà Phương Thảo điều khiển xe máy đèo Nguyễn Bích Ngọc.

Đối tượng Tý (chưa xác định) điều khiển xe máy đèo Nguyễn Quang Huy; Tạ Thành Trung đèo Dương Thị Dương Lữ; Nguyễn Minh Tâm đèo Minh Anh phát hiện đoàn xe trên nên nhóm thanh niên đã tăng ga chạy theo và nhập đoàn.

Các đối tượng nêu trên cùng đoàn xe lạng lách đánh võng, rú ga bấm còi inh ỏi trên phố Xã Đàn đi ra phố Ô Chợ Dừa và qua hàng loạt tuyến phố khác. Đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, cả đoàn xe đang chạy trên phố Vạn Phúc (quận Ba Đình) thì bị lực lượng Công an kiểm tra bắt giữ.

Tý và Hân dừng xe lại để Nguyễn Quang Huy, Công Thị Phương xuống xe bỏ chạy. Thương, Minh Anh, Quang Huy bị tổ công tác làm nhiệm vụ trên đường về trụ sở Công an để làm rõ. Còn Đức Huy và Vũ Gia Hân bỏ xe lại hiện trường và tẩu thoát.

Hiện Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các đối tượng liên quan./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới