Khởi tố nữ tài xế tông chết người giữa chợ gây xôn xao

Nữ tài xế gây tai nạn chết người là vợ công an nên sau khi thấy hiện trường không đúng như ban đầu, người dân đã livestream (phát trực tiếp) trên Facebook cho rằng "công an làm sai lệch hồ sơ"...

Sáng 16/3, lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can nữ tài xế đi xe hơi bốn chỗ tông chết người tại chợ Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cách nay đúng 2 tháng.

Hiện trường vụ tai nạn trưa 16/1. Ảnh: Trung Tân
Hiện trường vụ tai nạn trưa 16/1. Ảnh: Trung Tân
Người bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ là Hoàng Thị Thùy (27 tuổi, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).
Vụ án gây xôn xao dư luận vì sau khi tai nạn xảy ra, người dân tung một clip lên Facebook cho rằng công an thành phố đã làm sai lệch hiện trường, tạo "tình tiết giảm nhẹ" cho người gây tai nạn vì là vợ của một cán bộ công an.

Theo điều tra ban đầu, trưa 16/1, chị Thùy lái xe hơi bốn chỗ lưu thông trên đường Ngô Quyền hướng từ đường Ngô Gia Tự về đường Lý Tự Trọng. Đến khu chợ Tân An thì gây tai nạn khiến anh Phạm Ngọc Hoàng (28 tuổi), chị Huỳnh Thị Nga (30 tuổi) cùng TP Buôn Ma Thuột tử vong.

Vụ việc tưởng chừng chỉ là một vụ tai nạn giao thông do người điều khiển ôtô đạp nhầm chân ga (đúng ra phải đạp phanh). Thế nhưng, sau đó trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip cho rằng người phụ nữ này là "người nhà công an" nên việc xử lý vụ án không khách quan…

Trao đổi với phóng viên, thượng tá Vũ Tiến Thăng - phó trưởng công an, phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, đơn vị thụ lý điều tra vụ án khẳng định cơ quan công an đã tiến hành xử lý vụ tai nạn giao thông tại khu chợ Tân An khách quan, đúng quy định.

"Chị Thùy đúng là vợ của một cán bộ công an ở huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) nhưng không vì thế mà cơ quan công an làm sai lệch hiện trường, sai lệch hồ sơ vụ án. Bất kể người gây tai nạn là ai thì Công an TP Buôn Ma Thuột cũng sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật, đúng sự thật khách quan đã xảy ra" - thượng tá Thăng khẳng định.

Về việc người dân cho rằng ôtô gây tai nạn không nằm đúng vị trí cuối cùng, đã bị xê dịch, thượng tá Thăng giải thích rằng: Lúc xe ôtô tông trúng nạn nhân Nga có chạy thêm 2m thì đụng vào cột điện và dừng lại. Lúc này nạn nhân bị mắc kẹt giữa xe ôtô và cột điện nên người dân yêu cầu chị Thùy lui xe để đưa nạn nhân ra ngoài.

Khi cơ quan công an đến hiện trường thì đã như vậy, người dân cũng cho biết đã yêu cầu chị Thùy lùi xe để cứu nạn nhân. Đơn vị cũng ghi nhận hiện trường thực tế (xe đã lùi ra) và hiện trường tai nạn theo lời khai các nhân chứng để làm căn cứ xử lý vụ án.

Tin mới