Khởi tố tài xế tông chết ba người trong cơn say

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trương Vạn Nhật, 27 tuổi, bị công an khởi tố vì Vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 8/1, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ngũ Hành Sơn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nhật (quê Quảng Nam), ba tuần sau khi xảy ra vụ tai nạn khiến ba người tử vong.

Tài xế Trương Vạn Nhật tại thời điểm bị tạm giữ, tối 16/12/2022. Ảnh: Công an cung cấp
Tài xế Trương Vạn Nhật tại thời điểm bị tạm giữ, tối 16/12/2022. Ảnh: Công an cung cấp

Công an cho biết, Trương Vạn Nhật lái xe bán tải gây tai nạn khi có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép (1,288 miligam trên một lít khí thở).

Khoảng 17h20 ngày 16/12, Nhật lái xe bán tải Ford Ranger Raptor độ Hamer chạy tốc độ cao trên đường Quảng Nam, hướng về đường Mai Đăng Chơn (khu đô thị Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn). Khi đến đoạn gần cầu Đồng Khoa, xe của Nhật tông mạnh từ phía sau vào hai xe máy do anh Nguyễn Tấn Khoa, 48 tuổi, chở theo chị Lê Thị Thanh Nga, 44 tuổi, và xe máy của chị Võ Thị Hồng Sương, 25 tuổi.

Xe bán tải không dừng lại sau tiếng nổ "như lựu đạn" mà cuốn cả ba người và hai xe máy vào gầm. Trên quãng đường gần 100 mét, Nhật hai lần đánh lái khiến ba nạn nhân lần lượt văng khỏi gầm xe, tử vong tại chỗ.

Tài xế này tiếp tục lái xe bỏ chạy nhưng đã bị nhiều người đi đường chứng kiến sự việc chặn lại, giao cho công an. Khi bước xuống xe, Nhật còn buông lời xúc phạm lực lượng chức năng nên bị công an còng tay.

Theo Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, người phạm tội làm chết 3 người trở lên sẽ bị phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Nhật có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích với án phạt tù 6 tháng, mới chấp hành xong tháng 9/2021.

Tin mới