Khởi tố tài xế xe tải lùi xe khiến ba mẹ con thai phụ người Nghệ An tử vong

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố tài xế lùi xe tải khiến 3 mẹ con thai phụ người Nghệ An tử vong trên đường Võ Quý Huân.

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Bùi Tuấn Anh (SN 1992, trú tại Khu 7, Trạm Thản, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Bùi Tuấn Anh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Bùi Tuấn Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 31/5, Bùi Tuấn Anh đã lái xe tải gây nên vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 8 và con gái tử vong trên đường Võ Quý Huân, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Vào thời điểm trên, anh Nguyễn Văn H. (SN 1991, ở Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) lái xe máy chở vợ đang mang thai và con gái 4 tuổi, khi đi đến gần cổng Trường THCS Minh Khai trên phố Võ Quý Huân thì bị xe tải do Bùi Tuấn Anh lái, trong lúc lùi xe đã cuốn cả gia đình anh H. vào gầm.

Vụ tai nạn khiến vợ anh H. sinh non tại hiện trường và chị này tử vong sau đó. Còn bé trai mới sinh và bé gái 4 tuổi cũng tử vong khi đến viện. Anh H. bị thương nhẹ.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn Anh khai nhận thời điểm đó đang chở hàng đi giao cho khách. 

Khi đi đến đoạn đường trên thì phát hiện bị nhầm đường, đồng thời nhìn thấy phía trước có gắn biển cấm xe tải trọng lớn trong khoảng thời gian từ 6h-9h, nên Bùi Tuấn Anh đã dừng lại và lùi xe, định rẽ vào phố Phúc Minh cách đó gần 20 mét.

Tuy nhiên, do vội vàng, thiếu quan sát, không thấy có xe máy ở phía sau, nên khi lùi xe, chiếc xe tải của Tuấn Anh đã gây nên vụ tai nạn thương tâm.

Tin mới