Khởi tố vụ án “cò đất” ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Công an Diễn Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nhóm “cò đất” về tội gây rối trật tự công cộng và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó vào ngày 23/12, tại xóm 6 xã Diễn Thành đã xảy ra vụ đánh chém giữa hai nhóm "cò đất".

Nguyên nhân ban đầu xác định là hai nhóm thực hiện cò đất tại huyện Quỳnh Lưu, do ăn chia không đều nên hẹn nhau đến tại xã Diễn Thành để giải quyết và xảy ra mâu thuẫn.

Bị can Thái Bá Cương và Ngô Văn Hận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Mai Giang
Bị can Thái Bá Cương và Ngô Văn Hận tại cơ quan điều tra. Ảnh: Mai Giang
Nhận thấy tính chất phức tạp của vụ án nên Công an huyện Diễn Châu đã thành lập chuyên án 217G mở rộng điều tra.

Theo đó, ngày 31/1, Công an Diễn Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “gây rối trật tự công cộng và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”, và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 2 bị can Thái Bá Cương (SN 1991), xã Diễn Thành và Ngô Văn Hận (SN 1991), xã Diễn Ngọc. Cương và Hận là đối tượng cầm đầu 2 nhóm cò đất.  

Đây là lần đầu tiên Công an Diễn Châu khởi tố vụ án liên quan đến nạn “cò đất”.

Trước thực trạng nạn “cò đất”  hoành hành trong thời gian qua gây bức xúc trong nhân dân, gây thất thoát nguồn thu cho ngân sách nên công an Diễn Châu đang tập trung vào cuộc nhằm lập lại trật tự trên lĩnh vực này.

Tin mới