Khởi tố vụ án đánh bạc có hơn 100 người bị bắt ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tang vật thu giữ tại hiện trường là 530 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan.

Chiều 16/1, Công an Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ đánh bạc xảy ra tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn vào chiều 13/1.

Số đối tượng bị bắt giữ trong vụ đánh bạc là 101 đối tượng, tang vật thu giữ tại hiện trường là 530 triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục phân loại, xác định vai trò của từng đối tượng.

Địa điểm mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Ảnh: N.H
Địa điểm mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc. Ảnh: N.H

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Phó giám đốc Công an Nghệ An, trước đó, qua công tác theo dõi, cảnh sát xác định có một ổ nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc, địa điểm chúng hay tổ chức là tại huyện Nam Đàn và nhiều địa điểm khác. 

Tháng 4/2019, lãnh đạo Công an tỉnh đã đồng ý để Công an huyện Nam Đàn xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Do tính chất phức tạp và tinh vi của đường dây đánh bạc này nên Công an tỉnh Nghệ An gửi công văn đề nghị Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) giúp đỡ, phối hợp để phá án.

Sau thời gian theo dõi, ngày 13/1/2020, tại căn nhà 4 tầng ở khối Sa Nam, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Công an Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 01 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động bao vây, triệt xóa thành công ổ nhóm đánh bạc nêu trên.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: Huyền Thương
Các đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt giữ. Ảnh: H.Th

Cũng theo Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, các đối tượng đánh bạc này ở tứ xứ, trú ở nhiều huyện, thành trên địa bàn tỉnh, có cả đối tượng ở ngoài tỉnh. “Địa điểm các đối tượng này đánh bạc không ổn định, mà di biến động ở nhiều địa phương. Khi thì trong rừng, khi thì giữa sông, khi thì trong các quán karaoke, nhà nghỉ. Điều này gây khó khăn cho công an trong việc theo dõi, bắt giữ”, Đại tá Hùng cho biết thêm.

Tin mới