Khống chế được dịch, Tân Kỳ sôi động trở lại

(Baonghean.vn) - Tân Kỳ bùng phát dịch Covid-19 hơn 1 tháng qua. Với sự lãnh đạo quyết liệt, đến nay, dịch Covid-19 tại địa phương này đã được khống chế, người dân trở lại nhịp sống bình thường mới và chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch.
ff
Cuối tháng 11 vừa qua, xã Nghĩa Đồng bùng phát ổ dịch Covid-19, toàn xã ghi nhận 101 ca dương tính, chiếm 1/3 số lượng ca nhiễm Covid-19 trên toàn huyện Tân Kỳ. Từ ngày 24/11 đến ngày 8/12, xã phải thực hiện các biện pháp phòng dịch ở cấp độ 4 theo Nghị Quyết 128 của Chính phủ. Xã đã lập 5 chốt chặn, yêu cầu người dân ở yên trong nhà để phòng dịch. Ảnh: Quang An
2
 Đến nay, dịch Covid-19 tại địa phương này đã được khống chế. Đánh giá tình hình thực tế, UBND huyện Tân Kỳ đã có Thông báo số 239 ngày 27/12/2021 cho phép toàn xã Nghĩa Đồng chuyển sang cấp độ 1 từ ngày 27/12. Các tuyến đường tại địa phương này dần nhộn nhịp trở lại, không còn cảnh vắng lặng như trước. Ảnh: Quang An
3
Người dân xã Nghĩa Đồng đều chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra đường. Ảnh: Quang An
4
Các cơ sở, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn Nghĩa Đồng đã mở cửa trở lại phục vụ bà con sau khoảng thời gian dài tạm nghỉ, người dân đều hy vọng làm ăn may mắn khi Tết đã cận kề. Ảnh: Quang An
5
Học sinh trên địa bàn xã Nghĩa Đồng cũng đã đi học trực tiếp trở lại sau khoảng thời gian nghỉ dịch. Thầy Phan Công Luận - Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Đồng cho biết: Trước khi tổ chức học trực tiếp trở lại, trường đã tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh với tổng số 576 người, cho kết quả âm tính. Nhà trường cũng khuyến cáo các em thực hiện nghiêm túc 5K, đồng thời hạn chế tụ tập đông người trong những giờ ra chơi, giải lao để phòng dịch... Ảnh: Quang An
6
Các công trình xây dựng trên địa bàn xã Nghĩa Đồng cũng đã thi công trở lại sau thời gian nghỉ dịch. Nhiều ngôi nhà khang trang đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp đón tết Nguyên đán đang tới gần. Ảnh: Quang An
7
Ông Trịnh Hữu Tạc, xóm 10, xã Nghĩa Đồng phấn khởi: "Sau khi dịch được khống chế, người dân chúng tôi rất vui mừng vì có thể đi làm trở lại, có đồng ra đồng vào để đón Tết. Trải qua một giai đoạn dịch phức tạp, ai cũng đã thấu hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh nên đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trong quá trình lao động, sản xuất...". Ảnh: Quang An
8
Tại Trường Mầm Non xã Nghĩa Đồng - cơ sở thu dung, điều trị F0 trên địa bàn xã hiện đã không còn bệnh nhân. Toàn trường đã được phun tiêu độc khử trùng, các cán bộ, giáo viên, các em học sinh đều đã được xét nghiệm cho kết quả âm tính trước khi vào học trở lại. Ảnh: Quang An
9
Ông Trịnh Xuân Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng cho biết: Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo huyện Tân Kỳ cùng sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã, đến nay, dịch Covid-19 đã được khống chế. Mặc dù vậy, địa phương vẫn thường xuyên thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thanh, mạng xã hội yêu cầu người dân không chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch trong tình hình mới. Trong ảnh: Chính quyền xã Nghĩa Đồng hướng dẫn công tác phòng dịch tại Trường Mầm non Nghĩa Đồng sau khi đón học sinh trở lại. Ảnh: Quang An
Công ty may Minh Anh ở Tân Kỳ đã đi vào sản xuất. Ảnh: Trân Châu
Công ty may Minh Anh ở Tân Kỳ đã đi vào sản xuất. Ảnh: Trân Châu 

Tin mới