Không chỉ Neymar, Messi bị IS dọa 'hành quyết' tại World Cup 2018

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tung ảnh hành quyết Messi và Neymar như một lời cảnh báo cho World Cup 2018.

Bức ảnh của IS
Bức ảnh của IS "chế" cảnh Neymar đang khóc lóc cầu xin còn Messi đã bị hành quyết nằm dưới đất. Đây là lời cảnh cáo mới nhất của tổ chức này dành cho World Cup 2018.
IS liên tục tung ảnh đe dọa khủng bố World Cup 2018. Nguyên nhân là bởi World Cup 2018 tổ chức tại Nga, đất nước đã rất tích cực không kích các căn cứ của IS.
IS liên tục tung ảnh đe dọa khủng bố World Cup 2018. Nguyên nhân là bởi World Cup 2018 tổ chức tại Nga, đất nước đã rất tích cực không kích các căn cứ của IS.
IS tuyên bố sẽ tiến hành đặt bom và khủng bố tại các sân vận động, các địa điểm đông người trong thời gian diễn ra World Cup 2018.
IS tuyên bố sẽ tiến hành đặt bom và khủng bố tại các sân vận động, các địa điểm đông người trong thời gian diễn ra World Cup 2018.
"Chúng ta sẽ tiếp tục khủng bố và hủy hoại cuộc sống của các người" - IS viết trên một tấm hình HLV Deschamps (ĐT Pháp) bị xích.
"Chúng ta sẽ tiếp tục khủng bố và hủy hoại cuộc sống của các người" - IS viết trên một tấm hình HLV Deschamps (ĐT Pháp) bị xích.
World Cup 2018 sắp tới tại Nga dự kiến sẽ đón hàng triệu lượt khách du lịch, CĐV và quan khách đến tham dự. Do đó việc kiểm soát an ninh sẽ không hề đơn giản.
World Cup 2018 sắp tới tại Nga dự kiến sẽ đón hàng triệu lượt khách du lịch, CĐV và quan khách đến tham dự. Do đó việc kiểm soát an ninh sẽ không hề đơn giản.
Những nơi tụ tập đông người, fanzone hoặc sân vận động tại World Cup 2018 có thể sẽ trở thành mục tiêu khủng bố của IS.
Những nơi tụ tập đông người, fanzone hoặc sân vận động tại World Cup 2018 có thể sẽ trở thành mục tiêu khủng bố của IS.
Để đảm bảo an ninh, chủ nhà Nga đã phải huy động lực lượng khoảng 8.000 cảnh sát và quân đội để bảo vệ cho World Cup 2018.
Để đảm bảo an ninh, chủ nhà Nga đã phải huy động lực lượng khoảng 8.000 cảnh sát và quân đội để bảo vệ cho World Cup 2018.
Bên cạnh đó, các buổi diễn tập chống khủng bố, cứu hộ cứu nạn cũng đã được diễn ra.
Bên cạnh đó, các buổi diễn tập chống khủng bố, cứu hộ cứu nạn cũng đã được diễn ra.
Nhưng tất cả điều này cũng không thể ngăn được
Nhưng tất cả điều này cũng không thể ngăn được "bóng ma IS" đang che phủ World Cup 2018.

 Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới