Không có di chúc, phân chia tài sản thế nào?

(Baonghean.vn) - Theo trình bày của bà Lê Thị M ở Thành phố Vinh: Năm 1970 bà và ông Nguyễn Văn N kết hôn, có 2 con chung là chị Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị P, chị H đã lấy chồng và sinh sống riêng. Năm 2015 ông N chết do bệnh tai biến, không để lại di chúc.

Tài sản riêng của ông N gồm có 200 triệu đồng tiền gửi ngân hàng và 2 mảnh đất trị giá 3 tỷ đồng. Tài sản chung của ông N và bà M có 1 căn nhà trị giá 1 tỷ đồng. Do ông N mất đột ngột không để lại di chúc nên bà M băn khoăn không biết giải quyết vấn đề phân chia tài sản ra sao?

Theo bạn: 

1. Phần tài sản của ông N được chia như thế nào? Chị H đã lập gia đình riêng thì có được hưởng di sản hay không ?

2. Tài sản là hiện vật thì ai sẽ là người được sở hữu?

Trọng Hải - Khánh Ly - Lâm Tùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới