Không để xảy ra sự cố do mưa lũ dịp APEC

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu Quảng Nam  tuyệt đối không để xảy ra sự cố do mưa lũ ảnh hướng đến APEC.

Ngày 2/11, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hoàng Văn Thắng – Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đã làm việc với tỉnh Quảng Nam về việc chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC.

quang-nam-duoc-yeu-cau-khong-de-xay-ra-su-co-do-mua-lu-dip-apec

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng yêu cầu Quảng Nam chủ động phòng, chống thiên tai dịp diễn ra Hội nghị cấp cao APEC.

Ông Thắng thông tin, dự báo từ ngày 4 đến 8/11 do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với bão số 12 gây ra mưa lớn, khu vực bị ảnh hưởng từ Thừa Thiên Huế trở vào. Thời điểm này trùng với dịp diễn ra Hội nghị cấp cao APEC ở Đà Nẵng và một số sự kiện liên quan tại Quảng Nam.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp yêu cầu Quảng Nam rà soát, tuyệt đối không xảy ra sự cố do mưa lũ ảnh hưởng đến Hội nghị cấp cao APEC. 

“Đây là sự kiện đặc biệt quan trọng, trong tình huống khẩn cấp, đề nghị phối hợp ba bên gồm Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trung ương và tỉnh, các chủ đập. Tất cả đơn vị liên quan báo cáo về cơ quan thường trực Trung ương để phối hợp, xử lý vấn đề vận hành hồ chứa”, Thứ trưởng Thắng nói.

Ông Thắng cũng nhấn mạnh khi mưa lũ xuất hiện thì việc xả đập cần đảm bảo phương án tuyệt đối an toàn; tập trung giám sát để vận hành chặt chẽ.

quang-nam-duoc-yeu-cau-khong-de-xay-ra-su-co-do-mua-lu-dip-apec-1

Trong hai ngày qua, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới đã khiến sóng đánh nhiều cây dọc bờ biển Cửa Đại, TP Hội An ngã đổ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu tất cả các đơn vị trên địa bàn nắm tinh thần chỉ đạo của Trung ương để chủ động triển khai. "Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng", ông nói.

Lãnh đạo Quảng Nam cũng nêu rõ, với nhận định thời tiết mưa lớn sắp xuất hiện thì "không chần chừ nữa", hồ thủy điện, hồ thủy lợi phải hạ mực nước xuống, không cần chờ lệnh.

“Uu tiên số một cho nhiệm vụ phòng, chống thiên tai để phục vụ APEC”, ông Thanh chỉ đạo.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, địa phương có 17 hồ chứa thủy lợi vừa và lớn, 56 hồ chứa nhỏ; hầu hết đang ở dưới mực nước chết. Hiện có hai hồ chứa thủy điện Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 vượt mức đón lũ.

Theo dự kiến, trong dịp diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017, từ ngày 5 đến 11/11, Diễn đàn Tiếng nói tương lai APEC (VOF) sẽ được tổ chức tại TP Hội An. Ngoài ra, phu nhân và phu quân các Trưởng đoàn tham dự APEC cũng sẽ đến thăm một số điểm tại thành phố di sản này.

Hội An là vùng hạ du sông Thu Bồn, thường xuyên bị lũ lụt khi mưa lớn xảy ra, nhất là nước thượng nguồn đổ về.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới