Không khí khẩn trương trên công trường Cảng Nghi Thiết

(Baonghean.vn) - Những ngày cuối tháng 4, hàng trăm công nhân đang nỗ lực gấp rút thi công những hạng mục cuối cùng của giai đoạn 1 Dự án Cụm cảng biển và Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết (Nghi Lộc). Công trường sôi động, tất bật để kịp tiến độ khánh thành vào ngày lễ 30/4, chào mừng Quốc tế Lao động 1/5.

Cụm cảng biển và Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết là một trong ba công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An dự kiến khánh thành vào dịp 30/4 này. Ảnh: Thành Cường
Toàn cảnh cụm công trình. Cụm cảng biển và Trạm nghiền xi măng Nghi Thiết là một trong ba công trình trọng điểm của tỉnh Nghệ An dự kiến khánh thành vào dịp 30/4 này. Ảnh: Thành Cường
Bên trong công trình, các công nhân đang gấp rút hoàn thành khuôn viên, hệ thống cây xanh tạo cảnh quan. Ảnh: Thành Cường
Công nhân đang gấp rút hoàn thành khuôn viên, hệ thống cây xanh. Ảnh: Thành Cường
Khu nhà điều hành cũng đang được hoàn thiện những bước cuối cùng. Ảnh: Thành Cường
Những công đoạn cuối cùng của khuôn viên khu nhà điều hành. Ảnh: Thành Cường
Ở các Si-lô cao chót vót, các công nhân cũng đang tích cực làm việc. Ảnh: Thành Cường
Trên các si lô cao chót vót, công nhân cũng đang tích cực làm việc. Ảnh: Thành Cường
Gấp rút đo đạc, căn chỉnh các thông số kỹ thuật cho các hạng mục. Ảnh: Thành Cường
Gấp rút đo đạc, căn chỉnh các thông số kỹ thuật cho các hạng mục. Ảnh: Thành Cường
Dây dẫn to có đường kính lớn được những người công nhân này kéo bằng tay. Ảnh: Thành Cường
Dây dẫn cấp điện cho hệ thống máy móc và bảng điều khiển được những người công nhân này kéo bằng tay. Ảnh: Thành Cường
Ở khu vực cầu cảng, không khí lao động càng khẩn trương hơn. Ảnh: Thành Cường
Ở khu vực cầu cảng, không khí lao động càng khẩn trương hơn. Ảnh: Thành Cường
Với chiều dài gần 2.000m, khi hoàn thành, cầu cảng này có thể đón tàu trên 70 vạn tấn vào bốc xếp hàng hóa. Ảnh: Thành Cường
Chuẩn bị xi măng đổ cho đường ray băng chuyền. Ảnh: Thành Cường
Với chiều dài gần 2.000m, khi hoàn thành, cầu cảng này có thể đón tàu trên 70 vạn tấn vào bốc xếp hàng hóa. Ảnh: Thành Cường
Với chiều dài gần 2.000m, khi hoàn thành, cầu cảng này có thể đón tàu trên 70 vạn tấn vào bốc xếp hàng hóa. Ảnh: Thành Cường

Thành Cường - Cảnh Nam

TIN LIÊN QUAN

Tin mới