Không khí lạnh gây rét miền Bắc, mưa miền Trung

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn trung ương cho biết chiều 21/11, bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc từ ngày 23/11. 

Sau đó, không khí lạnh ảnh hưởng đến phía Bắc và một số nơi giữa miền Trung.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 23/11 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác. Từ ngày 24/11 ở các tỉnh Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Từ chiều 23/11, ở vịnh Bắc bộ và khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2 - 4m.

Từ đêm 23/11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 -17 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 23/11 có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 16 độ C.

Theo chuyên gia của cơ quan dự báo khí tượng, đây là đợt rét thứ hai của mùa đông 2016 - 2017 và có cường độ tương đương đợt rét đầu tiên của mùa đông do không khí lạnh tràn về nước ta ngày 8/11.

Từ ngày 23 đến 25/11 trời nhiều mây, có mưa, ngày 26 và 27/11 trời có khả năng hửng nắng nên chủ yếu rét về đêm và sáng.

Theo TTO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới