'Không kiểm tra, giám sát từ đầu thì sẽ xảy ra khuyết điểm từ nhỏ đến lớn'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý Ban Đối ngoại Trung ương duy trì công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, nhắc nhở hàng ngày, hàng tuần.

Chiều 28/9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa làm Trưởng đoàn tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Ban Bí thư năm 2022 đối với Ban Đối ngoại Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Dự hội nghị có Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung cùng một số lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban.

Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

Thay mặt đoàn kiểm tra, ông Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Đối ngoại Trung ương.

Theo báo cáo, lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương và Đảng ủy cơ quan đã quán triệt sâu sắc, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; Quy định 08 về trách nhiệm nêu gương; Quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03 ngày 1/12/2021 của Bộ Chính trị về việc thực hiện Kết luận số 21.

Lãnh đạo Ban đã lãnh đạo các cấp ủy, đơn vị, đảng viên nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập, ban hành kế hoạch thực hiện trong thời gian qua đạt được mục đích, yêu cầu đề ra; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ; nâng cao năng lực đội ngũ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu.

Ban Đối ngoại Trung ương đã gắn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng với thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại; tập trung chỉ đạo các chi bộ tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Đồng thời lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục, sửa chữa những nhược điểm, hạn chế của tập thể, cá nhân cũng như tạo chuyển biến tích cực trong rèn luyện của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Bên cạnh đó, công tác phát triển tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với cơ cấu lại đội ngũ theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nội dung sinh hoạt chi bộ tiếp tục được đổi mới, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, chú trọng...

Báo cáo cũng chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác xây dựng Đảng của Ban Đối ngoại Trung ương cũng còn một số hạn chế như việc xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định 37, Kết luận 21 và Kế hoạch 03 còn chậm, tổ chức thực hiện chưa toàn diện, thường xuyên. Công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội có lúc chưa kịp thời; công tác phê bình và tự phê bình còn nể nang, né tránh ở một số đơn vị...

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị thuộc Ban Đối ngoại Trung ương đã nêu một số ý kiến, kiến nghị nhằm làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng tại Ban.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương tại Ban Đối ngoại Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Ban chủ động trong công tác dự báo vừa phục vụ nhiệm vụ chính trị của Ban, đồng thời phục vụ nhiệm vụ cơ quan chiến lược của Đảng. Tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết Trung ương 4, quy định nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm, đặc biệt là kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII, nhất là tinh thần mới là xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng đội ngũ cán bộ.

“Xây dựng Đảng tập trung vào nhiều yếu tố, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ và nêu gương của cán bộ chủ trì. Chính vì vậy, Ban Bí thư lựa chọn nêu gương là nội dung trọng tâm”- ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các nội dung kiểm tra phải gắn liền với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó có nội dung xây dựng chi bộ 4 tốt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt hơn, thực chất hơn; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt.

Bên cạnh đó, Ban Đối ngoại Trung ương tập trung thực hiện tốt Kết luận 01 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chấp hành nghiêm nguyên tắc, quy chế để hạn chế sai sót, khuyết điểm. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ cơ quan chiến lược đáp ứng yêu cầu của công tác đối ngoại trong thời kỳ mới cũng như yêu cầu hội nhập quốc tế; công tác kiểm tra, giám sát duy trì thường xuyên, nhắc nhở hàng ngày, hàng tuần.

“Nếu không quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, kiểm toán ngay từ đầu thì sẽ xảy ra sai sót, khuyết điểm từ nhỏ đến lớn, thành nghiêm trọng và rất nghiêm trọng”- ông Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý, đồng thời nhấn mạnh nếu công tác xây dựng Đảng làm tốt thì công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn sẽ tốt.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hoài Trung - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương tiếp thu các ý kiến đóng góp, đánh giá của đoàn kiểm tra. Qua đó, Ban sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện các văn bản của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn chặt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đồng thời khắc phục những hạn chế mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra./.

Tin mới