Không quản hiểm nguy, cả nghìn người lao vào dập lửa rừng trong đêm ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đêm 29/6, hàng nghìn người dân và cán bộ, chiến sĩ tiếp tục căng mình dập lửa, chữa cháy rừng thông ở xã Diễn An, huyện Diễn Châu.
Nhập mô tả video
Đến 22h 30 đêm 29/6, đám cháy rừng tại khu vực xóm 5, xã Diễn An, Diễn Châu vẫn bùng lên dữ dội. Ảnh: Quang AnĐến 22h 30 đêm 29/6, đám cháy rừng tại khu vực xóm 5, xã Diễn An, Diễn Châu vẫn bùng lên dữ dội. Ảnh: Quang An

Nhận thấy tình hình nguy cấp, nhất là khu vực cháy nằm sát nhà dân và khu di tích Đền Cuông, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo huyện Diễn Châu và các lực lượng quyết tâm dập tắt đám cháy trong đêm. Ảnh:Văn Trường
Nhận thấy tình hình nguy cấp, nhất là khu vực cháy nằm sát nhà dân và khu di tích Đền Cuông, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo huyện Diễn Châu và các lực lượng quyết tâm dập tắt đám cháy trong đêm. Ảnh:Văn Trường
23h đêm, hàng nghìn người dân, cán bộ chiến sỹ sáng đèn, chống gậy băng rừng để dập tắt đám cháy lớn. Ảnh: Quang An
23h đêm, hàng nghìn người dân, cán bộ chiến sỹ  sáng đèn, chống gậy băng rừng để dập tắt đám cháy lớn. Ảnh: Quang An
Theo lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu cho biết, đã có trên 2.000 người bao gồm lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội, biên phòng cùng dân quân tự vệ... của nhiều xã trên địa bàn cùng tham gia chữa cháy không quản vất vả, hiểm nguy. Ảnh: Quang An
Theo lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu cho biết, đã có trên 2.000 người bao gồm lực lượng kiểm lâm, công an, bộ đội, biên phòng cùng dân quân tự vệ... của nhiều xã trên địa bàn cùng tham gia chữa cháy không quản vất vả, hiểm nguy. Ảnh: Quang An
Các lực lượng chữa cháy rừng chia làm 2 mũi để chữa cháy. Một mũi dập lửa, mũi còn lại tập trung làm đường băng cản lửa dài trên 500 mét để bảo vệ khu vực dân cư. Trong ảnh: Các máy thổi hoạt động hết công suất để khống chế đám cháy. Ảnh: Quang An
Các lực lượng chữa cháy rừng chia làm 2 mũi để chữa cháy. Một mũi dập lửa, mũi còn lại tập trung làm đường băng cản lửa dài trên 500 mét để bảo vệ khu vực dân cư. Trong ảnh: Các máy thổi hoạt động hết công suất để khống chế đám cháy. Ảnh: Quang An
Có những thời điểm, đám cháy bùng cao quá đầu người, tuy nhiên ngời dân và các chiến sỹ vẫn không ngại hiểm nguy đương đầu với giặc lửa. Ảnh: Quang An
Có những thời điểm, đám cháy bùng cao quá đầu người, tuy nhiên ngời dân và các chiến sỹ vẫn không ngại hiểm nguy đương đầu với giặc lửa. Ảnh: Quang An
Đến 02h30 ngày 30/6, đám cháy đã được khống chế. Ảnh: Văn Trường
Đến 02h30 ngày 30/6, đám cháy đã được khống chế.  Ảnh: Văn Trường
Lực lượng đoàn viên thanh niên, hậu cần cũng không quản ngại vất vả mang đồ ăn thức uống cho lực lượng chức năng. Đến khuya, một số lực lượng vẫn phải túc trực tại hiện trường. Ảnh: Văn Trường
Lực lượng đoàn viên thanh niên, hậu cần cũng không quản ngại vất vả mang đồ ăn thức uống cho lực lượng chức năng. Đến khuya, một số lực lượng vẫn phải túc trực tại hiện trường. Ảnh: Văn Trường

Tin mới