Không quân Mỹ gửi tin cảnh báo về một cuộc tấn công tên lửa

Trung đoàn hàng không chiến đấu của Không quân Mỹ có trụ sở tại Đức vô tình gửi quân nhân chính mình cảnh báo về một cuộc tấn công tên lửa.

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Ảnh: AFP
Ảnh: AFP

Sự kiện này xảy ra tại căn cứ không quân Spangdahlem ở Đức.

Cảnh báo được phổ biến có thông tin: “Tên lửa được phóng rồi và đang trong không khí”, và “mọi người cần phải tìm nơi lánh nạn”.

Tuy nhiên, một vài phút sau, một thông báo có được hủy bỏ.

Nguồn tin không cho biết thời điểm xảy ra sự việc hi hữu trên, nhưng khẳng định một người lính của căn cứ không quân này đã vô tình đưa mẫu trong hệ thống cảnh báo vào trong tất cả các máy tính.

Theo TPO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới