Không thể 'khắc phục hậu quả' được... mạng người

Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì đã khắc phục xong hậu quả gồm tiền tổn thất tinh thần và mai táng. Tòa giải thích không thể "khắc phục hậu quả" được vì đó là mạng người, đấy chỉ là bồi thường về tinh thần cho người còn sống thôi.

Ngày 17-5, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử lưu động tại TAND tỉnh Sóc Trăng đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm, phạt Lâm Thành Nhân (26 tuổi, ngụ xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) 16 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Lâm Thành Nhân ngồi chờ tòa phúc thẩm nghị án ngày 17-5. Ảnh: N.NAM
Bị cáo Lâm Thành Nhân ngồi chờ tòa phúc thẩm nghị án ngày 17-5. Ảnh: N.NAM


Theo tòa, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt chỉ với tình tiết đã bồi thường tổn thất tinh thần (69 triệu đồng) và mai táng (37 triệu đồng) cho đại diện gia đình bị hại không được xem là tình tiết đặc biệt để giảm nhẹ hình phạt. Mức án cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp nên bác kháng cáo của bị cáo.

Tại tòa, bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì đã khắc phục xong hậu quả cho nạn nhân. Tòa giải thích cho bị cáo hiểu rằng việc khắc phục của bị cáo chỉ là bồi thường tổn thất tinh thần, mai táng cho gia đình nạn nhân thôi. Còn hậu quả là mạng sống của nạn nhân, bị cáo đã tước đi rồi, chết rồi không khắc phục được! Do đó, việc bị cáo đưa ra lý lẽ rằng đã khắc phục xong hậu quả là lý lẽ không đúng.

Theo hồ sơ, nhóm Nhân gồm sáu người đi ăn sinh nhật về thì gặp nhóm của Thạch Đen, Thạch Chung, Thạch Phước và hai người khác. Trên lộ có một xe máy của nhóm Đen chắn ngang lộ đan (rộng 1m45) nên nhóm Nhân đi qua khó khăn.

Sau khi đi qua, Nhân nói với nhóm bạn, "chắc tụi nó chặn xe tính đánh mình".

Sau đó thì xảy ra ẩu đả giữa nhóm Nhân và nhóm Đen. Trong lúc đánh nhau, Nhân dùng dao bấm đâm trúng ngực Đen. Nhân còn đâm vào vai Chung và Phước rồi vứt dao bỏ đi.

Sau đó, người dân đưa Đen, Chung đi cấp cứu nhưng Đen đã tử vong do vết thương quá nặng. Biết Đen chết, Nhân và Khải đến công an đầu thú. 

Xử sơ thẩm tháng 9-2015, TAND tỉnh Sóc Trăng xử phạt Lâm Thành Nhân 16 năm tù về tội giết người, Thạch Tuấn Khải, Thạch Công Nghiệp và Châu Kiệt mỗi bị cáo một năm sáu tháng hai ngày tù (đúng bằng thời gian tạm giam) về tội gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, tòa còn buộc Nhân phải bồi thường tổn thất tinh thần và mai táng cho đại diện bị hại là 71 triệu đồng.

Sau đó bị cáo Nhân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì đã khắc phục cho gia đình bị hại tiền tổn thất tinh thần và mai táng là 116 triệu đồng và gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Theo PLO

TIN LIÊN QUAN

Tin mới