Không trộm được chó, hai thanh niên 'đành' cuỗm điện thoại

(Baonghean.vn) - Cương điều khiển xe máy chở Thắng ngồi sau cầm thòng lọng đi bắt trộm chó. Tuy nhiên, không bắt được con chó nào, hai thanh niên chuyển sang trộm điện thoại.
Chiều 14/6/2021, Tòa án nhân dân huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xét xử vụ án hình sự đối với Lê Đình Thắng, sinh năm 1986 và Phan Văn Cương, sinh năm 1980 trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương về tội trộm cắp tài sản.
Theo đó, vào khoảng 23h30' ngày 30/3/2021, Cương rủ Thắng lên Tân Kỳ trộm chó. Sau đó, Cương điều khiển xe máy chở Thắng ngồi sau cầm thòng lọng để bắt trộm chó.
Cương và Thắng tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo
Cương và Thắng tại phiên tòa. Ảnh: Phương Hảo

Tuy nhiên, đi từ thị trấn Tân Kỳ lên xã Nghĩa Hoàn, xã Giai Xuân và xã Tân Xuân rồi quay về con đường cũ mà không bắt trộm được con chó nào. Đến khoảng 2h ngày 31/3/2021, khi cả hai đang ở xóm Quy Hậu, xã Kỳ Tân, thì thấy có công trình đang xây dựng nên Cương dừng xe để Thắng đột nhập vào lán trại của công nhân lấy trộm 2 chiếc điện thoại của anh Lê Văn Xài và anh Nguyễn Viết Nam. Chôm xong, Thắng đưa mỗi đứa giữ mỗi chiếc.

Trong quá trình đột nhập vào lán trại để trộm cắp, Thắng đã đánh rơi 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Nokia màu đen bên trong có sim số 0345467904.
Đến ngày 3/4/2021 và 8/4/2021, biết hành vi trộm cắp của mình đang bị Công an huyện Tân Kỳ điều tra nên cả hai lần lượt ra đầu thú.
Giám định tài sản cho thấy,  2 chiếc điện thoại mà Thắng và Cương chiếm đoạt có tổng giá trị 4.950.000 đồng.
Trước đó, Thắng đã 3 lần vào tù vì tội trộm cắp tài sản; Cương đã 1 lần vào tù vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án Thắng 15 tháng tù giam, Cương 12 tháng tù giam.

Tin mới