Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc đón 50.000 lượt khách tham quan trong dịp Tết

(Baonghean.vn) - Từ ngày 14-20/2, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc tổ chức tiếp đón và phục vụ 53.762 lượt khách đến viếng, tham quan. Lượng khách đến đông nhất là mùng 1 và mùng 2 Tết.
Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Đồng Phú
Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Đồng Phú
Trong những ngày Tết Mậu Tuất, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp) tổ chức nhiều hoạt động cho nhân dân đến tham quan, vui Xuân đón Tết như: Triển lãm chuyên đề: “Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Thiên nhiên đất nước con người Đồng Tháp”; trưng bày sách về Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ Chí Minh, xếp sách nghệ thuật “Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Búp Sen Hồng”; trưng bày sắp đặt: Tái hiện không gian văn hóa chợ quê ngày Tết; các cụm tiểu cảnh: hoa xuân, gói bánh ngày Tết… sưu tập đá chủ quyền biển đảo “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”.
Du khách tham quan triển lãm tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Đồng Phú
Du khách tham quan triển lãm tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc. Ảnh: Đồng Phú
Phối hợp tổ chức thành công chương trình hoạt động Xuân Mậu Tuất 2018 phục vụ du khách: Chiếu phim tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Du lịch Đồng Tháp...; biểu diễn thể dục dưỡng sinh, võ thuật truyền thống; trưng bày chim cảnh nghệ thuật; sinh hoạt Đờn ca tài tử, Hội thi Hát Karaoke thiếu nhi;…

Đặc biệt, trong dịp Tết, khách đến tham quan ngày Tết còn có dịp tìm hiểu, tận mắt chiêm ngưỡng cây sộp 329 năm tuổi và cây khế 290 năm tuổi và là 2 cây di sản Việt Nam; 2 gốc cây dầu có tuổi thọ trên 100 năm, chế tác thành 2 tác phẩm nghệ thuật được xác lập kỷ lục Việt Nam./.

Tin mới