Khuyến khích phát triển kinh tế tạo việc làm cho người khuyết tật

(Baonghean.vn) - Sáng 1/12, tại TP Vinh, Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An, Hội Người khuyết tật TP Vinh phối hợp với Trung tâm hành động Vì sự phát triển cộng đồng (ACDC) tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật (03/12/2020) với chủ đề: "Bắt đầu lại tốt hơn; hướng tới một thế giới sau Covid -19 hòa nhập, tiếp cận và bền vững".
Ảnh: Thu Hương
Tiết mục văn nghệ của người khuyết tật thành phố Vinh. Ảnh: Thu Hương
Kỷ niệm ngày quốc tế người khuyết tật là dịp để các cơ quan thực hiện nghĩa vụ của công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật mà nhà nước Việt Nam đã ký công ước và thực hiện. Đây cũng là dịp để chia sẻ, biểu dương người khuyết tật, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. 
Hiện nay trên toàn Nghệ An có khoảng 230.000 người sống trong tình trạng khuyết tật. Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Nghệ An và cộng đồng quốc tế luôn quan tâm, chăm sóc tới người khuyết tật với các chính sách phù hợp, khuyến khích mô hình tự kinh doanh, làm dịch vụ phát triển kinh tế, tạo việc cho người khuyết tật...

Ảnh: Thu Hương
Các đại biểu tham gia gian hàng của người khuyết tật thành phố Vinh. Ảnh: Thu Hương

Tin mới