Khuyến khích thanh niên tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Nghi Kiều (Nghi Lộc) phản ánh, lâu nay vẫn có nhiều thanh niên trốn tránh thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; đề nghị Nhà nước có chính sách phù hợp để khuyến khích tuổi trẻ thực hiện nghĩa vụ công dân.

Sáng 21/6, các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà: Nguyễn Thanh Hiền - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An; Nguyễn Vân Chi - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc.

Đại biểu Quốc hội tặng quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Lê
Đại biểu Quốc hội tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Lê
Cử tri Lê Xuân Vượng, xóm 21, xã Nghi Kiều phản ánh, lâu nay có nhiều thanh niên trốn tránh thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự bằng cách lấy lý do đi làm ăn xa, đi học,... để xin miễn khám tuyển nghĩa vụ quân sự.
Những hiện tượng này cho thấy ý thức chấp hành nghĩa vụ quân sự của một bộ phận thanh niên còn hạn chế, ngại khó, ngại khổ, thiếu tinh thần trách nhiệm… dẫn đến việc thực hiện các chỉ tiêu cũng như chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự ở địa phương gặp khó khăn.

“Đề nghị Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách để khuyến khích tuổi trẻ thực hiện nghĩa vụ của mình với quê hương, đất nước” - ông Vượng nêu ý kiến.

Cử tri xã Nghi Kiều
Cử tri Nguyễn Thanh Liêm ở xóm 13B, xã Nghi Kiều đề nghị Nhà nước cần có chính sách quan tâm tạo việc làm cho thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Ảnh: Thanh Lê

Liên quan đến vấn đề này, cử tri Nguyễn Văn Phượng ở xóm 13B đề nghị Nhà nước cần có chế độ cho người sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tạo động lực cho thế hệ trẻ tham gia nghĩa vụ quân sự.

Cùng chung quan điểm, cử tri Nguyễn Thanh Liêm ở xóm 10B, xã Nghi Kiều đề xuất: Các thanh niên đã từng tham gia, được đào tạo rèn luyện qua môi trường quân đội cần được địa phương, các cấp ngành quan tâm, dạy nghề, bố trí tham gia công tác tại địa phương. 

Mô hình chăn nuôi gà ở Nghi Kiều. Ảnh: Thanh Lê
Một mô hình chăn nuôi gà ở xã Nghi Kiều. Ảnh: Thanh Lê

Ngoài ra, cử tri xã Nghi Kiều kiến nghị với đại biểu Quốc hội về tình trạng đường giao thông trên địa bàn xuống cấp; khó khăn trong việc bố trí cán bộ cơ sở cấp xóm; hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn chưa được hưởng chính sách của Nhà nước; 

Cử tri cũng bày tỏ lo lắng trước tình trạng tai nạn giao thông trên tuyến đường N5 đi qua địa bàn; khó khăn, vướng mắc về kinh phí trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương ở cơ sở; chế độ, chính sách cho cán bộ xã, xóm; đầu tư cơ sở vật chất sau khi sáp nhập xóm, …

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê
Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Các ý kiến kiến nghị của cử tri được lãnh đạo huyện Nghi Lộc và Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Hiền tiếp thu, trả lời, giải trình làm rõ. Đồng thời các kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp kiến nghị đến các cơ quan, ban, ngành liên quan.

Thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự
Thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự. Ảnh tư liệu Thành Cường

Nghi Kiều là xã miền núi của huyện Nghi Lộc có diện tích trên 33 km2; dân số gần 13.000 người, phân bố trên 27 xóm. Đảng bộ có 386 đảng viên, sinh hoạt tại 32 chi bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của xã đạt 9 -10%. Đến nay, xã Nghi Kiều đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo còn 1,55%.

Tin mới