'Kiatisak không copy chiến thuật của HLV Park'; Lộ lý do Công Phượng, Xuân Trường ngồi ghế dự bị

(Baonghean.vn) - "Kiatisak không copy chiến thuật của Park Hang-seo"; Lộ lý do Công Phượng, Lương Xuân Trường ngồi ghế dự bị ở Cúp Quốc gia; Atletico tự đá bay cơ hội vô địch... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

"Kiatisak không copy chiến thuật của Park Hang- seo"

Cựu HLV của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Phạm Minh Đức khẳng định chiến thuật mà Kiatisak Senamuang xây dựng cho HAGL không hề lấy từ ý tưởng nơi HLV Park Hang-seo.

Kiatisak đang vận hành trơn tru sơ đồ 3 trung vệ (cụ thể là 3-5-2) cho HAGL. Nhiều người hâm mộ HAGL và ĐTQG Việt Nam cảm thấy hạnh phục khi nhiều tuyển thủ quốc gia nơi CLB này đạt phong độ rất cao trong 2 sơ đồ tương đồng, giữa Kiatisak và HLV Park Hang-seo.

Phân tích về sơ đồ này, ông Phạm Minh Đức - nguyên HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có trao đổi: “Tôi ấn tượng với Kiatisak. Anh ta ngày xưa là cầu thủ giỏi và giờ làm HLV cũng quái. Anh ấy trở lại đúng thời điểm lứa cầu thủ HAGL đạt độ chín. Về vận hành chiến thuật, HAGL luôn có 3 trung vệ chủ động phòng ngự. Hai biên của HAGL rất tốt, tấn công liên tục. Kiatisak đã xây dựng nên một HAGL đáng gờm.

HLV Park Hang Seo gặp gỡ Kiatisak
HLV Park Hang-seo gặp gỡ Kiatisak.

Rồi hàng tiền đạo có Brandao, Văn Toàn kết hợp với Công Phượng đá tiền vệ công. Họ là những cầu thủ có khả năng giải quyết trận đấu. Nhưng tôi phải nhấn mạnh là từ khi Kiatisak còn là cầu thủ và tôi chơi cho HAGL thì đội bóng này đã đá 3 trung vệ rồi. Hồi ấy sơ đồ có thể là 3-5-2, 3-4-1-2. Có lúc, chúng tôi đá 2 trụ gồm Sakda và Quốc Vượng. Cũng có lúc chúng tôi đá 1 tiền vệ trụ là Sakda thôi. Tôi nghĩ Kiatisak đã áp dụng mô hình ấy và cảm thấy phù hợp, chứ không phải copy từ HLV Park Hang-seo đâu.

Quan trọng nhất là con người. Khi phòng ngự, HAGL cũng chắc chắn hơn, tập trung hơn nhiều so với những năm về trước”.

Atletico tự đá bay cơ hội vô địch

Rạng sáng 26/4 (giờ Hà Nội), Atletico Madrid tiếp tục sảy chân trên cuộc đua vô địch khi để thua Athletic Bilbao trên sân San Mames với tỷ số 1-2 ở vòng 32 La Liga.

Phong độ bất ổn khi đánh rơi 4 điểm trong 5 trận gần nhất tại La Liga đặt Atletico Madrid vào tình trạng báo động. Thầy trò HLV Diego Simeone từng dẫn đầu bảng xếp hạng với cách biệt lớn, nhưng đang bị Barca và Real Madrid rút ngắn điểm số trong giai đoạn nước rút.

Thất bại 1-2 trước Bilbao một lần nữa khiến Atletico có nguy cơ rơi chức vô địch. Họ vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 73 điểm, hơn Barca 2 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Điều này đồng nghĩa nếu thầy trò HLV Ronald Koeman duy trì mạch thắng, đội chủ sân Camp Nou sẽ đăng quang ngôi vương.

Griezmann ghi cú đúp giúp Barca giành trọn 3 điểm (Ảnh: Reuters).
Griezmann ghi cú đúp giúp Barca giành trọn 3 điểm. Ảnh: Reuters

Trong trận đấu tối 25/4 (giờ Hà Nội), Barca lội ngược dòng trước Villarreal nhờ cú đúp của Antoine Griezmann. Sau trận đấu, tiền đạo người Pháp khẳng định chức vô địch La Liga nằm trong tay Barca nếu họ thắng toàn bộ 6 trận còn lại của mùa giải.

Ngày 8/5, Barca sẽ đối đầu Atletico trên sân Camp Nou. Đây được coi là trận cầu 6 điểm, mang tính chất quyết định ngôi vô địch. Trên lý thuyết, Real Madrid và Sevilla cũng đang trong cuộc đua giành ngôi vương La Liga. Song, Barca đang là đội nắm lợi thế và có phong độ tốt hơn cả.

Nếu để vuột mất chức vô địch, Atletico chỉ có thể tự trách mình khi sảy chân ở những thời điểm quan trọng.

Vượt ải Tottenham, Man City lần thứ 4 liên tiếp đăng quang ở Cúp Liên đoàn Anh

Bàn thắng duy nhất của Laporte ở phút 82 giúp Man City vượt qua Tottenham ở trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh.

Man City vượt lên dẫn trước sau 1 pha không chiến thành công. (Ảnh: AP).
Man City vượt lên dẫn trước sau một pha không chiến thành công. Ảnh: AP

Đội hình:

Man City: Steffen, Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Mendy, Bernardo Silva, Fernandinho, Gundogan, Mahrez, Torres, Sterling.

Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon, Ndombele, Hojbjerg, Bale, Lo Celso, Son Heung Min, Lucas Moura.

Lộ lý do Công Phượng, Lương Xuân Trường ngồi ghế dự bị ở Cúp Quốc gia

HLV Kiatisuk Senamuang đã cất hầu hết trụ cột của HAGL trên ghế dự bị ở trận đấu với An Giang thuộc vòng 1 Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2021.

Trên sân Pleiku hôm 24/4, HAGL đã nhập trận với duy nhất trung vệ Hữu Tuấn thuộc biên chế đội hình 1. Mười vị trí còn lại đều là các cầu thủ dự bị. Công Phượng, Văn Toàn, Lương Xuân Trường… và các trụ cột khác của đội bóng phố Núi đều ngồi ngoài.

HLV Kiatisuk Senamuang đang đưa HAGL bay cao ở LS V-League 2021.
HLV Kiatisuk Senamuang đang đưa HAGL bay cao ở LS V-League 2021.

Trên thực tế, hầu hết các đại diện V-League đều sử dụng nhiều cầu thủ dự bị ở vòng 1 Cúp Quốc gia. Đây là lý do quá nửa đội ở V-League thất thủ trước các đội bóng hạng Nhất, như Bình Dương, SLNA hay Bình Định, Thanh Hóa. Tuy nhiên, còn một nguyên nhân khác khiến HLV Kiatisuk buộc phải sử dụng đội hình xuất phát toàn quân dự bị, đó là việc HAGL có tới 7 cầu thủ phải tiêm tiêm vaccine phòng Covid-19 do thuộc danh sách dự kiến đội tuyển Việt Nam.

Tin từ HAGL cho biết: “Sau khi tiêm một số cầu thủ bị đau hoặc sốt nhẹ do phản ứng của thuốc. Chính vì vậy, đội không thể tập luyện như bình thường. HLV Kiatisuk vì vậy phải để hầu hết cầu thủ chính ngồi dự bị trận đấu với An Giang”.

Tin mới