Kiatisak nhận định về tuyển Việt Nam; Công Phượng đá chính tại Bỉ; Neymar cầu cứu MU

(Baonghean.vn) - Kiatisak: "Việt Nam và UAE là những đối thủ không quá khó"; Neymar cầu cứu MU; Milan chiêu mộ Luka Modric; Công Phượng đá chính trong trận thua của Sint-Truidense là những tin tức thể thao đáng chú ý trong ngày hôm nay.
Kiatisak: "Việt Nam và UAE là những đối thủ không quá khó"
Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, Thái Lan nằm chung bảng với các đội tuyển UAE, Việt Nam, Malaysia và Indonesia. Bảng G được ví như AFF Cup thu nhỏ khi có tới 4 đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á.
Đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan trong trận mở màn vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9. Ảnh: Minh Chiến.
Đội tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan trong trận mở màn vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9. Ảnh: Minh Chiến.
Sau khi kết quả bốc thăm được công bố, trang Siam Sport ngay lập tức liên hệ với Kiatisak Senamuang, HLV từng đưa đội tuyển Thái Lan vào tới vòng loại cuối cùng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.
Kiatisak bày tỏ sự lạc quan trước kết quả bốc thăm: "Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt hơn bao giờ hết dành cho đội tuyển Thái Lan. Chúng ta đã lo lắng chạm trán những đại diện đến từ Trung Đông, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Kết quả là chỉ phải cạnh tranh với các đội tuyển trong khu vực ASEAN".
Khi được hỏi về màn đụng độ đội tuyển Việt Nam, Kiatisak cho rằng đây là đối thủ dễ thở trong nhóm hạt giống số hai.
Công Phượng đá chính trong trận thua của Sint-Truidense
Công Phượng chỉ vừa đến Sint Truidense và tập luyện những buổi đầu tiên, nhưng tiền đạo của ĐT Việt Nam vẫn được tin tưởng trao suất đá chính trong trận giao hữu giữa Sint-Truidense và CLB Lummel (đội bóng hạng 2 của Bỉ).
Trong hiệp đấu đầu tiên, dù được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng Sint Truidense bất ngờ để thủng lưới đến 2 bàn còn Công Phượng không chứng tỏ được nhiều. Các cầu thủ ghi bàn cho Lummel là Vachibaradze và  Hendrickx. 
Công Phượng vẫn cần thêm thời gian hòa nhập tại STVV. (Ảnh: STVV).
Công Phượng vẫn cần thêm thời gian hòa nhập tại STVV. (Ảnh: STVV).
Những bàn thua buộc Sint Truidense phải dốc sức tấn công trong hiệp 2, và rồi đội chủ nhà cũng có bàn rút ngắn tỷ số nhờ công của tiền đạo chủ lực Yohan Boli.
Tuy nhiên, Sint Truidense đã không thể lật ngược thế cờ, và rồi chấp nhận thất bại 1-2.
Đây là trận giao hữu cuối cùng của Sint Truidense trước khi bắt đầu mùa giải First Division 2019/20 với đối thủ Royal Exel Mouscron Peruwelz ngày 28/7 cũng trên sân nhà.
Với những gì đã thể hiện trong trận đấu rạng sáng 18/7, Công Phượng sẽ cần nỗ lực hơn nữa trong các buổi tập tới đây nếu muốn có tên trong danh sách đăng ký tham dự các trận đấu chính thức của Sint Truidense.
Neymar cầu cứu MU
Mundo Deportivo đưa tin, thông qua người cha, Neymar đang gửi lời cầu cứu đến MU vì không muốn tiếp tục thi đấu cho PSG.
Neymar và GĐTT Leonardo vừa có cuộc gặp riêng để giải quyết tương lai, và anh chỉ muốn ra đi.
Kế hoạch của Neymar là trở lại Barca. Mặc dù vậy, PSG vừa từ chối đề nghị của nhà vô địch La Liga, gồm 40 triệu euro, cộng thêm Rakitic và Coutinho.
PSG chỉ muốn nhận tiền mặt, để tái đầu tư cho các cầu thủ phù hợp. Điều này là thách thức không thể giải quyết của Barca, sau khi đã chi hơn 200 triệu euro chuyển nhượng. Trong đó, có 120 triệu euro cho Antoine Griezmann.
Neymar cầu cứu MU đưa đi khỏi PSG
Neymar cầu cứu MU đưa đi khỏi PSG.
Barca xem như bị loại khỏi cuộc chơi, và Neymar không có nhiều lựa chọn về tương lai khi rời Công viên các Hoàng tử.
Nguồn tin của Mundo Deportivo và một số tờ báo Pháp cho biết, Neymar đánh tiếng với MU, cùng các đội Real Madrid, Bayern Munich và Juventus.
Trong số này, Real Madrid đã từ bỏ Neymar vì yếu tố kỷ luật kém, để tập trung vào Kylian Mbappe. Juventus không mua cầu thủ người Brazil khi Cristiano Ronaldo còn trong đội. Bayern cũng không quan tâm nhiều đến cựu cầu thủ Barca.
Như vậy, MU là đội có khả năng nhất trong việc chiêu mộ Neymar. Nhưng HLV Solskjaer có lắng nghe lời cầu cứu từ ông Neymar Santos hay không lại là chuyện khác.
Milan chiêu mộ Luka Modric
Báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Milan đang liên hệ với Real Madrid về trường hợp Luka Modric.
Theo AS, Modric đã lớn tuổi và thể lực giảm, nên khó nằm trong kế hoạch chính của HLV Zidane trong mùa giải 2019-2020.
Milan đang muốn chiêu mộ Luka Modric
Milan đang muốn chiêu mộ Luka Modric.
Những tờ báo thân Real Madrid đều tiết lộ, ngoài Paul Pogba, HLV Zidane còn muốn mua Eriksen - cầu thủ chỉ còn 1 năm hợp đồng với Tottenham.
Eriksen có thể đá trùng vị trí với Modric. Đây là lý do tương lai của Quả bóng Vàng 2018 bị đe dọa, nên Milan muốn chớp cơ hội lấy anh.
Năm ngoái, Modric từng muốn sang Inter, nhưng bị Chủ tịch Perez từ chối. Giờ đây, Italia một lần nữa đang chào đón anh.
Milan hiện có thay đổi lớn, với GĐKT Paolo Maldini, cùng Giám đốc mảng bóng đá Zvonimir Boban.
Ảnh hưởng của Boban với Modric là rất lớn, không chỉ trong phạm vi bóng đá. Đây có thể xem là chìa khóa để Milan chiêu mộ tiền vệ người Croatia, và biến anh thành cầu thủ "số 10" trong chiến thuật mùa giải 2019-2020.

Tin mới