Kiatisuk nói gì sau khi HAGL trụ hạng thành công; Pique từ chối đề nghị họp báo chia tay Barca

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)-HLV người Thái Lan thừa nhận đội bóng có nhiều vấn đề trong và ngoài sân cỏ khiến thành tích HAGL không tốt trong chuỗi 10 trận không thắng vừa qua; Trung vệ Gerard Pique từ chối đề nghị của chủ tịch Joan Laporta về việc làm họp báo chia tay Barca, để đích thân thông báo giải nghệ qua mạng xã hội.

Kiatisuk nói gì sau khi HAGL trụ hạng thành công

"Thực sự là một kỷ lục khi 10 trận không thắng. Tôi không vui vì điều đó nhưng sau trận hôm nay thì khác. Toàn đội làm tư tưởng để vượt qua chính mình, loại bỏ những vướng mắc bên trong cũng như bên ngoài sân cỏ. HAGL cố gắng lấy lại niềm tin của người hâm mộ", Kiatisuk phát biểu sau chiến thắng 2-0 trước Nam Định ở vòng 23 diễn ra tối 4/11 ở Pleiku.

Kết quả này giúp HAGL trụ hạng sớm 3 vòng đấu với 27 điểm. Trong khi đó, Nam Định tuột xuống vị trí áp chót khi chỉ hơn CLB Sài Gòn 1 điểm. Hai đội sẽ gặp nhau ở vòng 25 trên sân Thiên Trường. Đó là trận đấu sinh tử của hai đội để trụ lại V.League 1.

"HAGL đã giải quyết được chuỗi trận dài không thành công. Chúng tôi thoát khỏi tâm lý nặng nề và nỗ lực hết mình vì không còn con đường nào khác. HAGL là tên tuổi của không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn ở Thái Lan. Kỳ vọng của người hâm mộ lớn nên chúng tôi phải làm hết khả năng", ông nhấn mạnh.

Kiatisuk có mùa giải thứ 2 đầy thử thách với nhiều vấn đề ở HAGL. Ảnh: Quang Thịnh.
Kiatisuk có mùa giải thứ 2 đầy thử thách với nhiều vấn đề ở HAGL. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Kiatisuk xác định HAGL không còn khả năng tranh tốp 3 nên hướng đến vị trí trong tốp 5 đội mạnh nhất V.League 2022. Ông đặt ra mục tiêu này cũng chỉ vì muốn kéo lại khán giả đến sân Pleiku. Gần đây, lượng CĐV đến cổ vũ đội bóng phố núi càng lúc càng giảm.

Về tình hình nhân sự cho mùa giải tới, huyền thoại người Thái Lan nói: "Các cầu thủ cho mượn sẽ được gọi về từ Công An Nhân Dân, Kontum, Hải Phòng. Chúng tôi có khoảng 40-50 cầu thủ trong độ tuổi 19-21 để phát triển. Một số đã được chơi AFC Champions League và tạo ra kết quả khích lệ".

Nhà cầm quân người Thái Lan lý giải thành tích hai mùa giải gần đây có khác biệt: "Mỗi mùa giải có sự khác biệt. Năm nay, guồng máy đội bóng có trục trặc, gặp nhiều vấn đề trong và ngoài sân cỏ. HAGL có chiến lược là ganh đua vô địch để đạt kết quả cao và tham dự đấu trường quốc tế".

Pique từ chối đề nghị họp báo chia tay Barca

Theo báo Tây Ban Nha Marca, Pique đã trực tiếp thông báo mong muốn treo giày với Laporta vào tuần trước. Trung vệ Tây Ban Nha cho rằng đây là quyết định có lợi nhất cho bản thân và CLB.

Pique thất vọng sau một bàn thua ở trận hoà Inter 3-3 ngày 12/10. Ảnh: EFE
Pique thất vọng sau một bàn thua ở trận hoà Inter 3-3 ngày 12/10. Ảnh: EFE

Chủ tịch Barca đồng ý với nguyện vọng của Pique và muốn tổ chức buổi họp báo với sự tham dự của toàn bộ thành viên CLB để trung vệ 35 tuổi thông báo quyết định giải nghệ. Hè 2021, Barca cũng tổ chức họp báo chia tay Lionel Messi, khi không thể gia hạn với ngôi sao Argentina vì lý do tài chính.

Tuy nhiên, Pique từ chối đề nghị của Laporta và thông báo quyết định trên mạng xã hội. "Đã 25 năm từ khi tôi gia nhập Barca. Bóng đá và Barca đã cho tôi tất cả. Giờ đây, khi mọi giấc mơ thời thơ ấu thành hiện thực, tôi quyết định kết thúc hành trình này", anh nói trong video đăng tải ngày 3/11.

Vào mùa giải, Pique sa sút và chỉ là lựa chọn thứ năm của Xavi ở vị trí trung vệ, sau Ronald Araujo, Kounde, Christensen và Eric Garcia. Thậm chí, Pique còn dự bị cho Alonso - người có sở trường đá hậu vệ trái - ở nhiều trận. Anh mới ra sân chín lần, đá 554 phút, trong đó có chỉ có năm lần đá chính, và hay mắc lỗi. Thậm chí, hàng nghìn CĐV Barca đã đồng loạt huýt sáo bày tỏ sự phản đối sau khi Pique vào sân thay Jules Kounde ở trận thắng Villarreal tối 20/10.

Pique quyết tâm giải nghệ sau khi hứng chịu chỉ trích sau trận hòa Inter 3-3 ở Champions League. Kết quả này khiến Barca không còn nhiều hy vọng đi tiếp rồi chính thức bị loại ở vòng tiếp theo. Pique thừa nhận không đá tốt, nhưng vẫn bất ngờ với làn sóng chỉ trích. Theo Marca, cầu thủ Tây Ban Nha cũng biết rằng chính Barca đã "thúc đẩy" một số những lời bôi nhọ này để buộc anh phải ra đi.

Cùng với quyết định giải nghệ, Pique từ bỏ toàn bộ tiền lương, thưởng, tiền cho lòng trung thành trong hợp đồng còn hạn đến năm 2024, giúp Barca tiết kiệm khoảng 50 triệu USD. Hồi tháng 8/2021, Pique giảm thu nhập xuống mức gần như miễn phí, để hỗ trợ CLB vượt qua khủng hoảng tài chính.

Hôm nay 5/11, Pique sẽ đá trận cuối sự nghiệp, khi cùng Barca tiếp Almeria ở vòng 13 La Liga. Anh hiện có 616 lần ra sân cho đội chủ sân Camp Nou, giành ba Champions League, tám La Liga, bảy Cup Nhà Vua, sáu Siêu Cup Tây Ban Nha, ba Siêu Cup châu Âu và ba FIFA Club World Cup.

Văn Hậu mỉa mai cầu thủ Thanh Hóa

Sau khi ngồi ngoài ở trận gặp Đà Nẵng, Đoàn Văn Hậu trở lại đội hình xuất phát khi CLB Hà Nội đấu Thanh Hóa trên sân khách tại vòng 23 V.League. Đối trọng của Văn Hậu là Lê Xuân Hùng (số 9), cầu thủ sinh năm 1991 từng thi đấu ở Thái Lan và Lào.

Kinh nghiệm và sự tinh quái của Xuân Hùng khiến Văn Hậu khá vất vả. Phút 50, trong một tình huống truy cản thất thế, Văn Hậu bị đối phương tác động vào mặt. Hậu vệ CLB Hà Nội ra đòn trả đũa thì bị trọng tài Nguyễn Viết Duẩn phạt thẻ vàng. Hậu đã nhận 3 thẻ vàng và sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp. Bất mãn với trọng tài, Văn Hậu tỏ thái độ mỉa mai đối thủ. Xuân Hùng lúc này vẫn nằm sân ôm mặt lăn lộn. Hậu làm động tác cho rằng cú đánh của anh không khiến đối phương bị đau đến thế.

Thi đấu những trận sân khách luôn khó khăn với CLB Hà Nội. Nhiều đồng đội đã phải động viên Văn Hậu kiểm soát cảm xúc.
Thi đấu những trận sân khách luôn khó khăn với CLB Hà Nội. Nhiều đồng đội đã phải động viên Văn Hậu kiểm soát cảm xúc.

Từ thời điểm bị Thanh Hóa gỡ hòa 1-1, nhiều cầu thủ CLB Hà Nội tỏ ra nôn nóng và dễ bức xúc với những quyết định thổi phạt của trọng tài Duẩn. Với tính chất quan trọng ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch, trận đấu giữa Thanh Hóa và Hà Nội diễn ra căng thẳng với nhiều pha va chạm nảy lửa.

Trong ngày trở lại, Văn Hậu tích cực lên công, về thủ, có nhiều nỗ lực dứt điểm. Tiếc nuối nhất của Văn Hậu là cú đánh đầu đi vọt xà phút 68. Đây là pha bóng Hậu bật cao và chọn vị trí tốt, còn thủ môn Thanh Diệp của Thanh Hóa đã bỏ khung thành để lao lên. Không thể có thêm bàn, CLB Hà Nội chấp nhận kết quả hòa 1-1.

.

Tin mới