Kiểm toán Nhà nước thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), chiều 25/7, đoàn cán bộ Kiểm toán Nhà nước đã đến thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Cán bộ Kiểm toán Nhà nước thăm hỏi, động viên tinh thần các thương binh. Ảnh Thanh Lê
Cán bộ Kiểm toán Nhà nước thăm hỏi, động viên tinh thần các thương binh. Ảnh: Thanh Lê

Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An được thành lập từ năm 1974, là đơn vị thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội với nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, điều dưỡng, điều trị thương binh.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lăng Trịnh Mai Hương - Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán; Lê Đức Luận - Kiểm toán trưởng khu vực 7; Trần Kim Lộc - Phó Văn phòng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thị Thúy Nhàn -  Phó Văn phòng Đảng đoàn Kiểm toán Nhà nước.

Hiện, Trung tâm điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An có gần 69 thương binh, bệnh binh nặng đang điều dưỡng gồm 3 thế hệ chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ biên giới Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trong những năm qua, Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tận tình chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương, bệnh binh nặng.

Đoàn cán bộ Kiểm toán Nhà nước trao tặng quà cho các thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An
Đoàn cán bộ Kiểm toán Nhà nước trao tặng quà cho các thương binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đoàn đã bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, mất mát xương máu, tuổi thanh xuân của các đồng chí thương binh, bệnh binh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh luôn vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Nhân dịp này, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán đã trao tặng quà và 22 triệu đồng nhằm chia sẻ nỗi đau và động viên tinh thần, tạo niềm tin yêu cuộc sống cho các thương binh, bệnh binh của Trung tâm./.

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới