Kiểm tra kết quả thực hiện công tác kỹ thuật tại Quân khu 4

(Baonghean.vn) - Ngày 24/8, Trung tướng Lê Quý Đạm – Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật và đoàn công tác của Tổng cục Kỹ thuật đã kiểm tra, nắm tình hình thực hiện công tác kỹ thuật 7 tháng đầu năm 2016, kế hoạch công tác kỹ thuật năm 2017 và chương trình mục tiêu 2016 – 2021 tại Quân khu 4.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương – Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu làm việc với đoàn.

Kiểm tra công tác kỹ thuật tại Xưởng 41, Kho KX5, Xưởng 467, Xưởng 467 thuộc Cục Kỹ thuật; Trung đoàn 654 thuộc Cục Hậu cần, Lữ đoàn tăng thiết giáp 206, Lữ đoàn công binh 414 và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu, Trung tướng Lê Quý Đạm đánh giá cao kết quả thực hiện công tác kỹ thuật trong những tháng đầu năm 2016 cũng như kế hoạch công tác kỹ thuật năm 2017, chương trình mục tiêu 2016 – 2021 mà Quân khu 4 đã đề ra.

Trung tướng Lê Quý Đạm – Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra sửa chữa vũ khí tại Xưởng 41

Trung tướng Lê Quý Đạm – Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra sửa chữa xe đời mới tại Xưởng 467.

Điểm nổi bật trong thực hiện công tác kỹ thuật 7 tháng đầu năm 2016 đó là ngành kỹ thuật Quân khu đã chủ động khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện đạt 80% kế hoạch năm bảo đảm an toàn. Quân khu đã quán triệt và thực hiện tốt phương châm “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, bảo đảm tốt số lượng, chất lượng vũ khí, trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất khác, đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trung tướng Lê Quý Đạm – Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra sửa chữa vũ khí tại Xưởng 41
Trung tướng Lê Quý Đạm – Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật kiểm tra sửa chữa vũ khí tại Xưởng 41.

Đồng thời, tham gia thi thợ sửa chữa vũ khí đạn giỏi toàn quân năm 2016 đạt giải nhất toàn đoàn; hoàn thành nội dung thi Kho vũ khí trang bị kỹ thuật cấp chiến dịch toàn quân năm 2016 đạt chất lượng tốt.

Trung tướng Lê Quý Đạm nhấn mạnh một số nội dung mà Quân khu 4 cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của trên về quản lý vũ khí, đạn dược SSCĐ; xử lý vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược đúng quy trình, quy định, bảo đảm an toàn; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động 50 theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Lê Thắng 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới