Kiến nghị của người dân xã Nghi Liên (TP.Vinh) là chính đáng!

(Baonghean.vn) - UBND xã Nghi Liên sẽ báo cáo toàn bộ nội dung của buổi đối thoại lên UBND TP Vinh và các cấp, ngành để có hướng chỉ đạo giải quyết từng nội dung mà người dân 3 xóm kiến nghị.

Ngày 18/8/2017, UBND xã Nghi Liên tổ chức đối thoại với người dân 3 xóm 9, 10, 17 để làm rõ các vấn đề quy hoạch, đất đai mà người dân đã kiến nghị đến UBND TP. Vinh.

Dự cuộc đối thoại với người dân 3 xóm 9, 10, 17 có sự tham gia của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo HĐND, UBND và đại diện các tổ chức đoàn thể xã Nghi Liên. Ông Nguyễn Công Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Liên chủ trì buổi đối thoại.

Buổi đối thoại với người dân 3 xóm 9, 10, 17 do UBND xã Nghi Liên tổ chức sáng ngày 18/7/2017. Ảnh Nhật Lân
Buổi đối thoại với người dân 3 xóm 9, 10, 17 do UBND xã Nghi Liên tổ chức sáng ngày 18/8/2017. Ảnh: Nhật Lân

Thời gian qua, bởi băn khoăn, lo lắng việc thực hiện quy hoạch chi tiết phân khu xã Nghi Liên, có sử dụng quy hoạch điều chỉnh mở rộng Cụm cảng hàng không Vinh sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi về đất đai, người dân 3 xóm 9, 10, 17 xã Nghi Liên đã có đơn kiến nghị gửi đến các cơ quan chức năng.

Đơn kiến nghị tập trung vào các nội dung: Thứ nhất, đề nghị làm rõ vấn đề đất đai thuộc phạm vi Cụm cảng hàng không Vinh quản lý và đất thuộc quyền sử dụng của người dân 3 xóm; qua đó, thực hiện đóng mốc ranh giới. Thứ hai, làm rõ việc Cụm cảng hàng không Vinh chiếm dụng đất đai của xã Nghi Liên với diện tích khoảng 9 ha trong nhiều năm qua. Bên cạnh đó, người dân 3 xóm cũng đề nghị làm rõ việc xử lý 138 lô đất mà chính quyền xã Nghi Liên đã cấp trái thẩm quyền từ năm 2004 trở về trước.

Ông Lê Hùng Lĩnh - Bí thư chi bộ xóm 17, đại diện cho người dân 3 xóm phát biểu ý kiến. Ảnh Nhật Lân
Ông Lê Hùng Lĩnh - Bí thư chi bộ xóm 17, đại diện cho người dân 3 xóm phát biểu ý kiến. Ảnh: Nhật Lân

Tại buổi đối thoại, đại diện chính quyền xã Nghi Liên đã làm rõ từng nội dung, và xác định, các kiến nghị của người dân 3 xóm là chính đáng. Với nội dung thứ nhất, quy hoạch phân khu xã Nghi Liên có kế thừa quy hoạch điều chỉnh mở rộng Cụm cảng hàng không Vinh của Bộ GT&VT năm 2015.

Tuy nhiên, tại quy hoạch này, xác định nguồn gốc đất của người dân 3 xóm thuộc đất quân sự là không chính xác, mà đó là đất người dân đã sử dụng qua nhiều thế hệ, đã được cấp thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, việc cắm mốc giới thực địa giữa Cụm cảng hàng không Vinh và 3 xóm từ nhiều năm không được thực hiện dẫn đến có những dấu hiệu tranh chấp về đất đai.

Về nội dung thứ hai, UBND xã Nghi Liên xác định có việc Cụm cảng hàng không Vinh lập hàng rào an ninh hàng không trên đất do xã Nghi Liên quản lý. UBND xã Nghi Liên đồng tình việc bảo vệ an toàn an ninh hàng không, nhưng không đồng tình với việc Cụm cảng hàng không Vinh tự ý lập bờ rào khi chưa thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai để được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Về vấn đề giải quyết 138 lô đất tồn đọng, năm 2007, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Nghi Lộc đã có Kết luận số 88 về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo nhà nước về đất đai, thu chi ngân sách tại Đảng ủy xã Nghi Liên. Qua đó, đã xử lý kỷ luật các cán bộ lãnh đạo của xã có liên quan. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, UBND huyện Nghi Lộc chưa thực hiện thu hồi 138 lô đất cấp trái thẩm quyền như chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy. Và đến nay, việc xử lý 138 lô đất cấp trái thẩm quyền vẫn là một vấn đề tồn đọng của xã.

Chủ trì buổi đối thoại, ông Nguyễn Công Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Liên phát biểu ý kiến. Ảnh Nhật Lân
Chủ trì buổi đối thoại, ông Nguyễn Công Hà - Chủ tịch UBND xã Nghi Liên phát biểu ý kiến. Ảnh: Nhật Lân

Theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Công Hà, xã Nghi Liên sẽ báo cáo toàn bộ nội dung của buổi đối thoại lên UBND thành phố Vinh và các cấp, ngành có liên quan để có hướng chỉ đạo giải quyết từng nội dung mà người dân 3 xóm kiến nghị./.

Nhật Lân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới