Kiến nghị xử lý theo qui định vi phạm tại Ban chỉ đạo Tây Nam bộ

Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã kiến nghị Ủy ban kiểm tra Trung ương chuyển hồ sơ vụ vi phạm tại Ban này sang cơ quan chức năng xử lý theo qui định pháp luật.
Kiến nghị xử lý theo qui định vi phạm tại Ban chỉ đạo Tây Nam bộ ảnh 1

Trụ sở Hội bảo trợ người nghèo Tây Nam bộ. Ảnh: C.Quốc

Ngày 12/1, ông Sơn Minh Thắng - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (vừa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương) cho biết, ông đã thay mặt lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ ký văn bản báo cáo gửi Ủy ban kiểm tra Trung ương kết quả thực hiện kết luận xử lý vi phạm cán bộ, thu hồi tài sản, tài chính tại Ban chỉ đạo Tây Nam bộ mà Ủy ban kiểm tra Trung ương đã kết luận trước đó.

Báo cáo này cho biết, đến cuối tháng 12/2017, các cá nhân vi phạm đã nộp lại thông qua tài khoản tạm mở tại kho bạc TP Cần Thơ trên 14,4 tỉ đồng; nộp một số chứng từ liên quan việc thanh quyết toán khoản tiền chi làm 30 tập phim "Đất và người Miền Tây", thiết bị nhà khách Tây Nam bộ… với tổng số tiền 3,4 tỉ đồng.

Riêng khoản chi sai qui định gồm 11 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước và 51,9 tỉ đồng tiền các nguồn tài trợ cho Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ mà Ủy ban kiểm tra Trung ương yêu cầu phải thu hồi cho nhà nước, đến nay chưa thực hiện được.

"Việc chưa thu hồi được số tiền trên là do các cá nhân liên quan nay đã nghỉ hưu, nghỉ việc, khó kiểm tra rà soát chứng từ. Ngay cả các chứng từ liên quan đến khoản chi 3,4 tỉ đồng thanh toán 30 tập phim, thiết bị nhà khách... lãnh đạo Ban vẫn chưa thể đánh giá, thẩm định được", ông Thắng nói.

Về xử lý cán bộ vi phạm, thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã xử lý kỷ luật cảnh cáo cho thôi giữ chức Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đối với ông Nguyễn Văn Út (trước đó ông Út bị kỷ luật cảnh cáo đảng); buộc thôi việc đối với bà Lê Thị Thu Hằng, phó vụ trưởng Vụ kinh tế, nguyên Kế toán trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (trước đó bà Hằng đã bi kỷ luật khai trừ đảng); kỷ luật khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni, thủ quỹ cơ quan Ban Chỉ đạo giai đoạn 2011-2016 (trước đó bà Ni bị khiển trách đảng).

Cũng theo ông Thắng, để đảm bảo xử lý dứt điểm các vi phạm, thu hồi các khoản tiền chi sai qui định cho nhà nước, lãnh đạo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã chính thức kiến nghị Ủy ban kiểm tra Trung ương chuyển hồ sơ vụ vi phạm tại Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ để cơ quan chức năng xử lý theo qui định pháp luật.

"Sở dĩ phải kiến nghị như vậy là do Ban chỉ đạo Tây Nam bộ sẽ kết thúc hoạt động vào tháng 3-2018 không còn thời gian để xử lý các vi phạm và thu hồi các khoản tài chính cho nhà nước", ông Thắng nói.

Liên quan đến số phận của Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo Tây Nam bộ, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết, dù Ủy ban kiểm tra Trung ương đã có kiến nghị Ban Bí thư Trung ương đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ và Bộ Lao động thương binh và xã hội xem xét giải thể Hội hỗ trợ người nghèo Tây Nam bộ do thành lập không đúng qui định.

Tuy nhiên, hiện Hội này vẫn được tồn tại và ông Nguyễn Phong Quang - nguyên phó ban chỉ đạo Tây Nam bộ đã bị Ban Bí thư Trung ương kỷ luật cảnh cáo, cách hết các chức vụ trong Đảng nhưng vẫn tiếp tục giữ chức chủ tịch điều hành hội này.

Tin mới