Kiên quyết không để người thiếu tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của MTTQ các cấp trong năm 2021 là hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kiên quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn vào ứng cử.
 Nhiều đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ
Sáng 22/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tổ chức hội nghị lần thứ 3 bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để thảo luận đóng góp xây dựng vào dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2021; đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Ảnh: Mai Hoa
Sáng 22/12, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX tổ chức hội nghị lần thứ 3 bằng hình thức trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để thảo luận đóng góp xây dựng vào dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2021; đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào một số nhiệm vụ trọng tâm khác. Ảnh: Mai Hoa
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước; đồng thời yêu cầu vừa tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
Bởi vậy, MTTQ các cấp cần xác định rõ các nhiệm vụ của mình, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Mong muốn tại hội nghị, các đại biểu tích cực trao đổi, thảo luận về những đổi mới, cách làm hay, mô hình tốt trong hoạt động của MTTQ trong năm 2020, đồng thời gợi mở nhiều vấn đề nhằm đảm bảo tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trong năm 2021.

ại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đại diện một số tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ành: Mai Hoa
Tại điểm cầu Nghệ An, các đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chủ trì. Cùng dự có đại diện một số tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tại hội nghị, nhiều đại biểu thảo luận đã nêu lên nhiều trăn trở để hoạt động của MTTQ các cấp tiếp tục có nhiều kết quả mới trong năm 2021. Trong đó nhấn mạnh, sức mạnh của Ủy ban MTTQ Việt Nam phụ thuộc vào sức mạnh lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ cấp ủy các cấp; sức mạnh đoàn kết của dân tộc và hoạt động của các tổ chức thành viên.

Để tiếp tục xây dựng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vững mạnh, cùng với việc phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban MTTQ các cấp cần phát huy sức mạnh các tổ chức thành viên, đặc biệt là thành viên mẫu mực, thành viên lãnh đạo là Đảng Cộng sản Việt Nam trong đó có việc tham mưu thể chế hóa, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ trong tình hình mới.  

MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế. Ảnh: Mai Hoa
MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế. Ảnh: Mai Hoa

MTTQ các cấp cũng cần có cơ chế phát huy tốt vai trò các cụ, các vị tiêu biểu trong các dân tộc; đổi mới, phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ các cấp, trước mắt là giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp vào năm 2021; lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt các cấp nhằm phát huy vai trò giám sát trực tiếp của nhân dân đối với đội ngũ cán bộ…

Phối hợp giải quyết tốt các nguyện vọng chính đáng của nhân dân

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cấp cùng với các tổ chức thành viên.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Đại hội XIII của Đảng tới đây sẽ xác định các quan điểm, định hướng, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ tới; đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm triển khai việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội, trên cơ sở đó tập trung triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết thiết thực, hiệu quả.

Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp các tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu, Ủy ban MTTQ cần chủ động, tích cực hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ và tài năng vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và phồn thịnh.  

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cấp cũng cần có kế hoạch cụ thể tham gia cùng với các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Trong đó vai trò đặc biệt quan trọng của MTTQ các cấp là hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; kiên quyết loại khỏi những người không đủ tiêu chuẩn.

Thông qua cuộc vận động
Thông qua cuộc vận động "Toàn dân xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh" đã tạo bộ mặt nông thôn ở nhiều địa phương khang trang. Ảnh: Mai Hoa

MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân chủ động, tích cực phòng, chống đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; các phong trào thi đua; thực hiện có hiệu quả chương trình cả nước chung sức vì người nghèo; chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người dân bị gặp thiên tai, hoạn nạn, người dân vùng sâu, vùng xa; người yếu thế trong xã hội…

MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên trong công tác giám sát, phản biện xã hội; tích cực, chủ động hơn nữa tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp Nhân dân nhận thức và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò to lớn của Nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, cơ hội chính trị, phá hoại và chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

MTTQ các cấp cần nâng cao hơn nữa chất lượng tập hợp ý kiến, phản ánh của Nhân dân và chủ động phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết các vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở và các nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

MTTQ các cấp chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gương mẫu trong hành động, năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến Nhân dân, có bản lĩnh và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Hoạt động của MTTQ phải hướng mạnh về cơ sở, tập trung các nội dung trọng tâm, trọng điểm, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở mỗi địa phương.

Về phía cấp ủy và chính quyền các cấp cần phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện để MTTQ các cấp hoạt động hiệu quả.

Tin mới