Kiều bào Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Chiều 2/2 (tức Mùng 6 Tết), đoàn đại biểu tham dự chương trình Gặp mặt kiều bào Nghệ An về thăm quê hương đón Xuân Đinh Dậu 2017 tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Cùng đi với đoàn có đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ.

Đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa trước tượng đài Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang.
Đoàn đại biểu làm lễ dâng hoa trước tượng đài Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Giang.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho kiều bào sự quan tâm đặc biệt. Trong thư chúc Tết đồng bào năm 1946, Người từng viết: “Tổ quốc và Chính phủ cũng luôn luôn nhớ thương các đồng bào như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng, đó là nhân tâm thiên lý, đó là tình nghĩa một nhà”.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đại diện đoàn kiều bào kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm. Ảnh: Đức Anh.
Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đại diện đoàn kiều bào kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm. Ảnh: Đức Anh

Kế thừa và phát triển tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và thực hiện lời dạy của Bác, Đảng và Nhà nước luôn xem kiều bào là bộ phận không tách rời, là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị với các nước.

Tưởng nhớ công ơn Người, các kiều bào nguyện hứa mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giữ vững tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Ảnh: Đức Anh.
Tưởng nhớ công ơn Người, các kiều bào nguyện hứa giữ vững tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc. Ảnh: Đức Anh

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đông đảo kiều bào tề tựu kính dâng lẵng hoa tươi thắm bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đại biểu nguyện hứa nêu cao tinh thần tự trọng, tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc dân tộc dù làm ăn, sinh sống ở xa quê hương./.

Thu Giang - Đức Anh 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới