Kiều bào Ulyanovsk là cầu nối với quê hương, đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế

(Baonghean.vn) - Tại buổi gặp gỡ kiều bào ta tại tỉnh Ulyanovsk, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, bà con là cầu nối để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Sáng 25/5, tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm nơi ở và Bảo tàng tưởng niệm Lê Nin tại thành phố Ulyanovsk. 

Tại đây với tình cảm của những người con trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt đoàn công tác đồng chí Thái Thanh Quý đã ghi vào sổ lưu niệm thể hiện lòng ngưỡng mộ, kính trọng trước nhà Lãnh tụ cách mạng vô sản vĩ đại V.L Lenin.
Đồng chí Thái Thanh Quý đã ghi vào sổ lưu niệm thể hiện lòng ngưỡng mộ, kính trọng trước nhà Lãnh tụ cách mạng vô sản vĩ đại V.L Lenin.
Đồng chí Thái Thanh Quý đã ghi vào sổ lưu niệm thể hiện lòng ngưỡng mộ, kính trọng trước nhà Lãnh tụ cách mạng vô sản vĩ đại V.L Lenin.
Tiếp đó, đoàn đã có buổi gặp mặt Ban chấp hành Hội Người Việt Nam Đoàn kết tại tỉnh Ulyanovsk và bà con đồng hương Nghệ An đang làm ăn, sinh sống tại Ulyanovsk.

Bày tỏ niềm vui được gặp gỡ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và các thành viên trong đoàn, nhất là được thông tin về tình hình phát triển của quê hương, đất nước, ông Trịnh Văn Quế - Chủ tịch Hội Người Việt Nam Đoàn kết tại tỉnh Ulyanovsk cho biết, bà con rất phấn khởi, tin tưởng trước sự đổi thay của quê hương, đồng thời mong muốn hai tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, qua đó mở ra các cơ hội giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nơi ở của Lãnh tụ Lê Nin. Ảnh: CTV
Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại nơi ở của Lãnh tụ Lê Nin. Ảnh: CTV
Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Thái Thanh Quý - Chủ tịch UBND tỉnh chân thành thăm hỏi cộng đồng người Nghệ An đang sinh sống, học tập, lao động tại tỉnh Ulyanovsk. Đồng chí cũng ghi nhận và đánh giá cao vai trò của BCH Hội Người Việt Nam Đoàn kết tại tỉnh Ulyanovsk, nhất là Hội đã tổ chức nhiều hoạt động giàu ý nghĩa hướng về quê hương, tham gia đón tiếp các đoàn cán bộ lãnh đạo trong nước và trong tỉnh đến thăm và làm việc tại Ulyanovsk.
Đặc biệt, khẳng định vai trò của tổ chức Hội, đã giúp đỡ, đồng hành cùng tỉnh Nghệ An trong việc xây dựng và hoàn thành công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Ulyanovsk. Đây là một biểu tượng tốt đẹp về tình hữu nghị Việt - Nga nói chung, Nghệ An - Ulyanovsk nói riêng.
Hội đồng hương Nghệ An tại Ulyanovsk chụp ảnh lưu niệm với đoàn. Ảnh: CTV
Hội đồng hương Nghệ An tại Ulyanovsk chụp ảnh lưu niệm với đoàn. Ảnh: CTV
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cũng hết sức vui mừng khi Hội trở thành cầu nối tình đoàn kết, động viên, hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, giúp đỡ nhau và đạt được nhiều thành công trên đất nước bạn, góp phần tô đẹp thêm hình ảnh con người, đất nước Việt Nam trên đất nước sở tại.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Thái Thanh Quý mong muốn tổ chức Hội và bà con đồng hương tiếp tục dành nhiều tình cảm, đóng góp công sức cho sự phát triển và đổi mới của quê hương; tích cực làm cầu nối để giới thiệu hình ảnh quê hương Nghệ An tới bạn bè quốc tế; quan tâm giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, quê hương Nghệ An cho các thế hệ con, cháu, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Tin mới