Kiev sẵn sàng thảo luận về tình hình ở eo biển Kerch trong “định dạng Norman“

Kiev sẵn sàng cho cuộc gặp mặt ở định dạng "Norman" (Nga, Ukraine, Đức, Pháp) để thảo luận về vụ việc ở eo biển Kerch, Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko cho biết ngày 2/12.
Ảnh: Spunik
Tổng thống Ukraine Piotr Poroshenko. Ảnh: Spunik
Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình France 24, ông Poroshenko lưu ý rằng, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã đề xuất tổ chức một cuộc họp như vậy.

"Đương nhiên là chúng tôi sẽ tham gia cuộc họp thuộc "định dạng Norman" ở cấp độ cố vấn chính trị, và trong cuộc họp này chúng tôi sẽ nêu ra vấn đề khẩn cấp, yêu cầu Liên bang Nga trả lại các quân nhân, tàu của chúng tôi và mở eo biển Kerch", cơ quan báo chí của tổng thống dẫn lời ông Poroshenko.

Ông Poroshenko cũng nói rằng ông vui lòng "dừng thiết quân luật", nhưng với điều kiện là Nga "phải rút quân đội của mình đang đóng trên biên giới Ukraine -Nga, đồng thời đưa một số lượng lớn các tàu chiến ra khỏi biển Azov".

Tin mới