Kim Jong-un sang Trung Quốc gặp Tập Cận Bình; Pháp đe dọa không kích Syria

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua có nhiều sự kiện nổi bật như: Quốc hội Nga chấp thuận ông Medvedev làm thủ tướng, Kim Jong-un gặp Tập Cận Bình lần thứ hai, Pháp sẽ lại tấn công nếu Syria sử dụng vũ khí hóa học, phụ nữ Saudi Arabia được phép lái xe từ ngày 24/6,...

Quốc hội Nga thông qua đề cử ông Medvedev giữ chức Thủ tướng

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Ngày 8/5, với 374 phiếu ủng hộ và 56 phiếu chống, Quốc hội Nga đã thông qua đề cử ông Dmitry Medvedev giữ chức Thủ tướng nước này. Như vậy, ông Medvedev sẽ tiếp tục giữ chức vụ này kể từ năm 2012.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mới tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 6 năm hôm 7/5, đã đề cử ông Medvedev giữ chức thủ tướng và kêu gọi các nghị sỹ ủng hộ đề cử của mình.

Ông Medvedev, 52 tuổi đã đứng đầu Chính phủ Nga trong 6 năm qua. Trước đó, ông Medvedev từng giữ chức Tổng thống Nga nhiệm kỳ 4 năm.

Trong cuộc họp nhóm nghị sĩ Đảng Nước Nga thống nhất tại Duma quốc gia, ông Dmitri Medvedev đã công bố một số vị trí quan trọng trong Chính phủ mới. Vị trí Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Tài chính được ông Dmitri Medvedev đề cử nguyên Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov. Các vị trí Phó Thủ tướng còn lại bao gồm: Ông Vitaly Mutko phụ trách vấn đề xây dựng; bà Olga Golodets  phụ trách vấn đề thể thao; Thứ trưởng Quốc phòng Yuri Borisov  phụ trách Công nghiệp Quốc phòng.

Ông Tập bất ngờ đón khách "bí ẩn" Kim Jong Un ở Đại Liên

Ong Tap bat ngo don khach 'bi an' Kim Jong Un o Dai Lien hinh anh 1
Ông Kim Jong Un có cuộc gặp thứ 2 với ông Tập trong năm nay. Ảnh: Xinhua

Theo hãng thông tấn Kyodo, thành phố cảng Đại Liên của tỉnh Liêu Ninh đã siết chặt an ninh vào ngày 7/5. Sân bay Đại Liên được thông báo đóng cửa từ 8h sáng đến 13h chiều. Các tuyến đường xung quanh nhà khách Bổng Chùy Đảo tại thành phố Đại Liên cũng cấm xe cộ qua lại vào chiều cùng ngày.

Tối 8/5, Tân Hoa Xã xác nhận ông Tập và Kim Jong Un đã có cuộc gặp ở đây trong hai ngày 7 - 8/5. Đây là lần hiếm hoi lãnh đạo Triều Tiên di chuyển ra nước ngoài bằng máy bay. Trong những lần xuất ngoại trước, các lãnh đạo Bình Nhưỡng thường di chuyển bằng tàu hỏa. 

Sự xuất hiện bí ẩn này diễn ra ra chỉ một ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến thành phố để tham dự lễ hạ thủy tàu Type 001A, tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất.

Cuộc gặp thứ hai với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thấy ông Kim Jong Un đang nỗ lực tham vấn với nhà lãnh đạo Trung Quốc trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Pháp sẽ lại tấn công Syria nếu Damascus sử dụng vũ khí hóa học

Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria bị phá hủy sau vụ tấn công của Mỹ, Anh, Pháp ngày 14/4. Nguồn: THX/ TTXVN
Trung tâm nghiên cứu khoa học Syria bị phá hủy sau vụ tấn công của Mỹ, Anh, Pháp ngày 14/4. Nguồn: THX/ TTXVN

Sputniknews đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley tuyên bố nước này sẽ lại tấn công Syria nếu có những thông tin về các vụ tấn công mới sử dụng vũ khí hóa học.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL ngày 8/5, Bộ trưởng Parley khẳng định: "Mục tiêu của vụ tấn công Syria là ngăn chặn ông Bashar Assad lặp lại vụ tấn công như vậy. Nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể cân nhắc khả năng lặp lại các vụ tấn công". 

Saudi Arabia công bố thời điểm phụ nữ được phép lái xe

Một phụ nữ lái ôtô trên đường tại Riyadh, Saudi Arabia. Nguồn: Reuters
Một phụ nữ lái ôtô trên đường tại Riyadh, Saudi Arabia. Nguồn: Reuters

Người đứng đầu Tổng cục Giao thông vận tải Saudi Arabia Mohammed al-Bassami ngày 8/5 cho biết phụ nữ tại vương quốc này sẽ được phép lái xe kể từ ngày 24/6 tới.

Theo đó, phụ nữ Saudi Arabia từ 18 tuổi trở lên sẽ được đăng ký lấy bằng lái xe. Các trường dạy lái xe cho phụ nữ đã được lập ra trên khắp 5 thành phố của vương quốc.

Giáo viên dạy lái xe bao gồm những phụ nữ Saudi Arabia đã được cấp bằng lái xe ở nước ngoài. Những người có bằng lái xe của nước ngoài sẽ được phép đăng ký bằng lái trong nước theo quy trình riêng, bao gồm việc đánh giá kỹ năng lái.

Trước đó, vào tháng 9/2017, Saudi Arabia đã công bố một sắc lệnh hoàng gia chấm dứt lệnh cấm phụ nữ lái xe áp dụng trong nhiều thập kỷ. Động thái này nằm trong hàng loạt quyết định cải cách của Chính phủ Saudi Arabia, trong đó kế hoạch cải cách mang tên Tầm nhìn 2030 của Thái tử Mohammed bin Salman hướng tới việc tăng tỷ lệ phụ nữ tham gia lực lượng lao động lên gần 1/3 so với mức 22% hiện nay. Việc cho phép phụ nữ lái xe giúp họ năng động hơn khi tham gia lực lượng lao động.

EU thảo luận vào phút chót với Iran trước quyết định của ông Trump

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Nguồn: AFP/TTXVN

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Nguồn: AFP/TTXVN

AFP đưa tin, trong cuộc thảo luận vào phút chót với Tehran ngày 8/5, Liên minh châu Âu (EU) đã nhắc lại sự ủng hộ của khối này đối với thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với Đức), có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA).

Động thái này diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố về việc Washington sẽ rút khỏi thỏa thuận này. 

Pakistan điều tra cáo buộc rửa tiền với cựu Thủ tướng Nawaz Sharif

Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đối mặt với cáo buộc rửa tiền. Nguồn: AFP/TTXVN
Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đối mặt với cáo buộc rửa tiền. Nguồn: AFP/TTXVN

Truyền thông Pakistan đưa tin, ngày 8/5, Cục Trách nhiệm giải trình Quốc gia (NAB) Pakistan đã yêu cầu điều tra cựu Thủ tướng nước này Nawaz Sharif về cáo buộc rửa tiền tại Ấn Độ, với tổng số tiền trị giá 4,9 tỷ USD.

Theo tờ Geo English của Pakistan, thông báo của NAB nêu rõ số tiền này đã được chuyển tới Bộ Tài chính Ấn Độ, sau đó, dự trữ ngoại hối của Ấn Độ đã tăng lên và Pakistan phải gánh chịu hậu quả vì việc này.

Quyết định trên của NAB dựa vào một báo báo của truyền thông. Báo cáo này cho biết vụ rửa tiền đã được đề cập tại Sách Di trú và Tiền gửi 2016 của Ngân hàng Thế giới.

Các nhà hàng Mỹ sẽ phải công bố hàm lượng calo của các món ăn

Menu tại một nhà hàng ở Mỹ. Nguồn: Getty Images
Menu tại một nhà hàng ở Mỹ. Nguồn: Getty Images

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Mỹ (FDA) cho biết quy định mới bắt buộc các chuỗi nhà hàng ở nước này phải công bố hàm lượng calo của các món ăn trong các thực đơn nhằm khuyến khích người dân ăn ít calo để giảm béo, đã bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 7/5. 

Quy định này được đưa ra cách đây 4 năm, áp dụng cho những chuỗi nhà hàng có từ 20 cơ sở kinh doanh trở lên.

Ngoài ra, những chuỗi nhà hàng trên cũng phải cung cấp thông tin về thành phần dinh dưỡng của những món ăn này cho các thực khách, bao gồm thành phần chất béo, đường, muối và protein. 

Theo Giám đốc FDA Scott Gottlieb, cơ quan này đưa ra quy định trên dựa trên kết quả nghiên cứu cho thấy khi được thông tin rõ ràng về hàm lượng calo của các món ăn, các thực khách sẽ lựa chọn những món ăn ít calo hơn, qua đó sẽ giúp họ giảm bớt tình trạng béo phì. 

Tin mới