Ngày thứ Bảy làm thủy lợi

(Baonghean.vn) - Sáng 17/10, nhiều địa phương, đơn vị phát động ngày thứ Bảy làm thủy, huy động lực lượng hỗ trợ nông dân khơi thông kênh mương, phục vụ sản xuất.

* Trường PTTH Phạm Hồng Thái (Hưng Nguyên) tập trung toàn bộ học sinh ra quân làm thủy lợi. Đây là hoạt động thường niên của nhà trường hỗ trợ địa phương trong công tác nạo vét, tiêu thoát nước mùa lũ ở các kênh.

Với 21 lớp học của 3 khối 10,11,12, toàn trường có gần 800 học sinh và giáo viên ra quân nạo vét kênh mương nội đồng ở các xã Hưng Phúc, Hưng Lợi, Hưng Châu.

Học sinh trường Phạm Hồng Thái (Hưng Nguyên) tham gia làm thủy lợi.
Học sinh trường Phạm Hồng Thái (Hưng Nguyên) tham gia làm thủy lợi.

* Cũng trong sáng 17/10, nhiều xóm của xã Nghi Phú (TP Vinh) ra quân làm thủy lợi, tổng dọn vệ sinh các xóm và nạo vét hệ thống kênh mương, gom rác thải và vớt bèo ở các tuyến kênh.

Xóm 15 Nghi Phú (TP Vinh) nạo vét kênh mương làm thủy lợi
Xóm 15 Nghi Phú (TP Vinh) nạo vét kênh mương.
Xóm 17 xã Nghi Phú (TP Vinh) nạo vét kênh mương
Nhân dân xóm 16, xã Nghi Phú (TP Vinh) nạo vét kênh mương.

* ở Thanh Chương, sáng 17/10, hàng nghìn đoàn viên - thanh niên của 4 trường THPT: Thanh Chương 1, Nguyễn Cảnh Chân, Đặng Thai Mai và TTGDTT phối hợp cùng nhân dân địa phương các xã, tiến hành làm giao thông nội đồng, nạo vét kênh mương tưới tiêu, chống ngập úng đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016.

Học sinh các trường của Thanh Chương tập trung làm thủy lợi ở xã Thanh Hà. ảnh Huy Thư
Học sinh các trường của THPT ở Thanh Chương tập trung làm thủy lợi ở xã Thanh Hà. Ảnh Huy Thư.

Hoàng Linh, Trân Châu- Huy Thư

TIN LIÊN QUAN

Tin mới