Các địa phương phát động Tết trồng cây

(Baonghean.vn) - Sáng 15/2, tại trường Tiểu học Quỳnh Lộc B, thị xã Hoàng Mai, các đồng chí lãnh đạo thị xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, thầy cô giáo và các em học sinh tham gia lễ phát động trồng cây đầu năm 2016.

Các đồng chí lãnh đạo thị xã tham gia lễ phát động trồng cây đầu năm
Các đồng chí lãnh đạo thị xã tham gia lễ phát động trồng cây đầu năm.

Năm nay, thị xã Hoàng Mai phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng 12 vạn cây phân tán và cây ăn quả, 100 héc ta rừng sản xuất, nâng cao độ che phủ rừng. Trong đó, riêng trong dịp Tết trồng cây là 17.000 cây phân tán các loại và 15 héc ta rừng tập trung. Thời vụ hưởng ứng Lễ phát động trồng cây đầu xuân từ ngày 15/02 đến ngày 30/03/2016.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây tại khuôn viên trường Tiểu học Quỳnh Lộc B và dọc tuyến đường 36  nối quốc lộ 1A đi Đông Hồi.

Song song với lễ phát động chung của toàn thị xã, các địa phương đồng loạt ra quân trồng cây tại Trụ sở làm việc, Trường học, Trạm y tế, Đài tưởng niệm liệt sỹ, Nhà văn hóa thôn, khối và các tuyến đường liên xã, liên thôn. Các loại cây mới như sao đen, sấu, hoa sữa, ngọc lan… được đưa vào trồng ở nhiều nơi.

Nguyễn Vân

Đài Hoàng Mai

* Cũng trong sáng 15/2, tại UBND xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2016.

Lãnh đạo huyện Anh Sơn tham gia tết trồng cây
Lãnh đạo huyện Anh Sơn tham gia tết trồng cây.

Theo kế hoạch, năm 2016, huyện Anh Sơn giao chỉ tiêu cho mỗi xã trồng từ 2000-2500 cây các loại; phấn đấu năm nay toàn huyện trồng mới được 1.500 ha rừng tập trung; chăm sóc và bảo vệ tốt trên 30.000 ha rừng hiện có.

Sau buổi lễ phát động tại UBND xã Hội Sơn, 21/21 xã thị trên địa bàn huyện Anh Sơn đồng loạt ra quân trồng cây đầu xuân với khí thế thi đua sôi nổi. Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là một trong những hoạt động có ý nghĩa đối với nhân dân cả tỉnh nói chung và nhân dân huyện Anh Sơn nói riêng, góp phần tích cực vào cải thiện môi trường, sinh thái, đồng thời góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

                              Lê Na

Đài Anh Sơn

* Tại Thị xã Cửa Lò, Lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân được tổ chức ở phường Nghi Hải.

Lãnh đạo TX Cửa Lò tham gia trồng cây.
Lãnh đạo TX Cửa Lò tham gia trồng cây.

 Năm 2015, thị xã Cửa Lò đã trồng mới 5895 cây xanh các loại, góp phần đưa lại màu xanh của một đô thị du lịch.

Theo kế hoạch năm 2016 thị xã Cửa Lò tiến hành tổ chức trồng cây phủ kín các trục đường giao thông trên địa bàn , đồng thời giao nhiệm vụ cho các khách sạn, nhà hàng trồng cây dọc lâm viên bãi tắm và trong khuôn viên khách sạn,  bảo đảm cây trồng có đường kính từ 5 đến 10 cm, chiều cao 10 mét trở lên, nhằm  nhanh chóng phủ xanh thị xã.

Xuân Nhường

* Tại xã tăng Thành, huyện Yên Thành tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2016.

Ngay sau lễ phát động lãnh đạo huyện cùng lãnh đạo 39 xã thị trấn đã tiến hành trồng gần 100 cây bóng mát và cây cảnh tại khuôn viên dền thờ liệt sĩ huyện ở Hòn Thàng xã Tăng Thành.

Lãnh đạo huyện Yên Thành tham gia trồng cây tại Đền thờ Liệt sỹ huyện.
Lãnh đạo huyện Yên Thànhtrồng cây tại Đền thờ Liệt sỹ huyện.

Năm 2016, huyện Yên Thành tổ chức phát động Tết trồng cây gắn với việc trồng rừng tập trung theo các dự án. Theo kế hoạch, trong năm, huyện sẽ triển khai trồng hơn 1500 ha rừng tập trung, hơn 1 triệu cây phân tán và khoanh nuôi bảo vệ gần 21 ngàn ha diện tích rừng hiện có./.

Thái Hồng (Đài Yên Thành)

* Tại Thị  xã Thái Hòa, Lễ phát động tết trồng cây năm 2016 được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An (xóm Nghĩa Hưng, xã Tây Hiếu).

Các em học sinh trồng cây trong khuôn viên Bệnh viên Đa khoa khu vực Tây Bắc.
Các em học sinh trồng cây trong khuôn viên Bệnh viên Đa khoa khu vực Tây Bắc.

Năm 2016, Thái Hòa dự kiến sẽ trồng mới trên một vạn cây xanh phân tán và trên 30ha rừng. Ngay tại buổi lễ phát động, trên 300 cán bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã tham gia trồng hơn 200 cây xanh tại khuôn viên mới của bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An.

Thu Trang – Hoàng Long (Đài Thái Hòa)

* Tại huyện Diễn Châu, Lễ phát động Tết trồng cây được tổ chức taị khu lưu niệm đồng chí Phùng Chí Kiên, xã Diễn Yên.

Trồng cây đa Tân Trào tại Khu di tích Phùng Chí Kiên.
Trồng cây đa Tân Trào tại Khu di tích Phùng Chí Kiên.

Tại buổi lễ, cán bộ và nhân dân Diễn Châu đã tiến hành trồng 8 cây cổ thụ gồm vú sữa, mận quân, lộc vừng, cây đa Tân Trào được chiết từ khu lưu niệm cố tổng Bí thư Lê Hồng Phong và 55 cây sao đen, cây Hoàng Nam.

Năm 2016, toàn huyện Diễn Châu phấn đấu trồng mới 450 ha rừng, mỗi người dân trồng từ 2-3 cây xanh, toàn huyện trồng từ 7-8 vạn cây phân tán.

Hồng Hạnh (Đài Diễn Châu)

* Tại xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Bính Thân 2016.  

Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham gia trồng cây.
Lãnh đạo huyện Tân Kỳ tham gia trồng cây.

Theo kế hoạch Vụ xuân năm 2016 huyện Tân Kỳ sẽ trồng mới 460 ha rừng và 30.000 cây đầu xuân.  Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch trên UBND huyện Tân Kỳ đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị vận động nhân dân tích cực trồng rừng với phương châm “Trồng cây nào sống cây đó”.

Ngay sau lễ phát động các đồng chí lãnh đạo huyện Tân Kỳ và các chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện đã tham gia trồng 103 cây Sao đen tại khuôn viên sân vận động của xã Kỳ Tân ./.

                                                                                     Phương Thảo - Trọng Hùng (Đài Tân Kỳ)

Ngày 15/2, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức lễ “Tết trồng cây - đời đời nhớ ơn Bác” xuân Bính Thân 2016, tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn. Tham dự buổi lễ, có Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó giám đốc Công an tỉnh, Ban quản lý Khu di tích Kim Liên và hàng trăm CBCS Công an tỉnh Nghệ An. 

Cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh tham gia trồng cây
Cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh tham gia trồng cây

Trong đợt ra quân lần này, CBCS Công an Nghệ An đã trồng 100 cây sao đen tại Khu di tích Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

                                                                            Mạnh Cường

Tại Trường THPT Quỳnh Lưu II, huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây xuân Bính Thân năm 2016. Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Lê Thành Nhân - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Danh Lai - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đại diện các ban, ngành cấp huyện cùng toàn thể các em học sinh trường THPT Quỳnh Lưu 2.

1
Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu trồng cây tại tuyến đường du lịch Văn- Bảng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Lưu đã kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia tết trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh trên các tuyến đường.

Trồng cây đầu năm là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực được huyện Quỳnh Lưu thực hiện hàng năm nhằm tuyên truyền giáo dục ý thức bảo vệ và phát triển vốn rừng, góp phần tăng nguồn nước, giảm nhẹ thiên tai lũ lụt, cải tạo môi trường, làm cho quê hương Quỳnh Lưu ngày càng tươi đẹp.

Sau lễ phát động, UBND huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức trồng 450 cây sao đen trên tuyến đường Văn – Bảng.

Hồng Diện - Việt Hùng

Tại Nghi Lộc, những năm qua, huyện đã thực hiện tốt chương trình "Lâm nghiệp xã hội hóa", huy động tốt mọi nguồn lực, trang thủ các chương trình, dự án về phát triển rừng. Đến nay, toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp của huyện cơ bản đã phủ kín, với trên 8.700 ha rừng các loại, độ che phủ đạt 25,5%. Công tác giao đất, giao rừng, phòng chống cháy rừng được huyện tập trung chỉ đạo.

Hưởng ứng tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Bính Thân, sáng 15/2, các cấp uỷ, chính quyền, ban ngành đoàn thể từ huyện đến cơ sở ở Nghi Lộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ phát triển vốn rừng hiện có. Các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực nhiện tốt công tác quy hoạch trồng cây xanh bóng mát, cây cảnh tại các công sở, cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, các tuyến đường giao thông.

Năm nay, toàn huyện phấn đấu trồng mới 6 đến 8 vạn cây phân tán; Tiếp tục làm tốt công tác trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và PCCR.

                                                                           Nhật Tuấn

Ngày 15/2/2016 huyện Nam Đàn tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Với khẩu hiệu “ Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, trồng cây nào sống tốt cây đó”; “ ra sức thi đua hoàn thành kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2016”, lễ phát động trồng cây năm nay ở Nam Đàn được tổ chức tại xã miềm núi Nam Hưng với sự tham dự của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn cùng các em học sinh và nhân dân.

Lãnh đạo huyện Nam Đàn trồng cây tại lễ phát động.
Lãnh đạo huyện Nam Đàn trồng cây tại lễ phát động.

Ngay sau lễ ra quân, các đại biểu tham gia lễ và bà con nhân dân đã đồng loạt lên đồi, tổ chức trồng 1.500 cây keo tại Đồi Tranh, xã Nam Hưng và 500 cây bóng mát tại khu vực chùa Đại Tuệ.

Hiện nay, huyện Nam Đàn có trên 7.500 ha rừng tập trung, hàng chục triệu cây phân tán, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, góp phần hình thành nên những vùng chuyên canh tập trung trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả, đưa kinh tế rừng phát triển bền vững.

Năm 2016, Nam Đàn đặt mục tiêu trồng mới 130 -150 ha rừng tập trung, trên 1 triệu cây phân.

                                                                         Kim Dung -  Đậu Thắng 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới