'Đột nhập' các điểm bán lồng bát quái ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Rọ lồng” (hay còn gọi lưới bóng lồng) là loại lưới bát quái có xuất xứ từ Trung Quốc. Đây không phải là loại lưới thông thường mà là những cái lồng hình chữ nhật, có cửa kiểu như hom giỏ (hom lờ) để các loài thủy sinh chui vào và không có đường ra. Hiện nay các vùng biển ở Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai tồn tại khá nhiều hộ dân hành nghề “rọ lồng”.

"Đột nhập" các điểm bán rọ lồng bát quái ở Diễn Châu và Thị xã Hoàng Mai mới thấy nguồn hàng này phong phú.

1
Cơ sở Phan Trọng ở xóm Ngọc Tân xã Diễn Ngọc, Diễn Châu là nơi chuyên cung ứng rọ lồng bát quái cho cả vùng biển Diễn Châu và các huyện Yên Thành, Đô Lương.
1
Lưới bát quái được đóng trong bao bì đang chờ khách hàng đến mua 
1
Lưới bát quái tại cơ sở Phan Trọng có 5 loại, ngoài đánh bắt tất cả thủy sinh ven biển còn đưa lên đồng ruộng, kênh mương "đánh" được cả tôm, tép, cua, cá, lươn.
1
Đại lý bán hàng tạp hóa Bảo Châu - chợ thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu bán
rất nhiều lưới bát quái chủ yếu cung ứng cho cả huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. 
1
 Bà Nguyễn Thị Bình, chợ Thị trấn Cầu Giát cho biết: Đại lý bán khoảng gần 100 chiếc
lưới bát quái với kích cỡ khác nhau, giá mỗi chiếc giao động từ
200-250 nghìn đồng/chiếc. 
 Nhiều ngư dân đánh bắt tôm trên sông Lam dùng lưới
Rất nhiều ngư dân đánh bắt tôm trên sông Lam cũng dùng lưới bát quái.
lưới
Xem ra, loại lồng bát quái phát huy hiệu quả tích cực trong đánh bắt thủy, hải sản...

Văn Trường - Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới