Hơn 10.000 lao động ở Diễn Châu làm dịch vụ hậu cần nghề cá

(Baonghean.vn) - Diễn Châu có trên 1400 tàu thuyền, mỗi năm khai thác đạt 34.000 tấn hải sản cá loại. Ngoài khoàng 5.000 lao động chuyên bám biển thì dịch vụ hậu cần nghề cá cũng thu hút khoảng gần 10.000 lao động với đa dạng các nghề đáp ứng đồng bộ nhu cầu của nghề biển.

a
Đóng mới, sửa chữa, bảo dượng, nâng cấp tàu, thuyền là khâu quan trọng nhất cho chuyến ra khơi. Đến nay, Diễn Châu có 9 cơ sở đóng, sửa chữa tàu thuyền, giải quyết việc làm cho 300 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/tháng. Tại cơ sở đóng tàu của ông Chẩm Văn Hùng – xã Diễn Ngọc, các tổ thợ đang khẩn trương hoàn thàng 2 chiếc tàu, công suất 400/CV/chiếc.
dá
Ở 2 xã vùng biển Diễn Bích và Diễn Ngọc có 15 cơ sở chuyên cung cấp dầu và 30 cơ sở sản xuất đá lạnh. Cơ sở sản xuất đá lạnh của anh Cao Khắc Trung – xã Diễn Ngọc, mỗi ngày sản xuất 200 cây đá, trừ chi phí điện, nước thu lãi gần 1.000.000 đồng/ ngày.
đá
Việc phục vụ nguyên liệu dầu, đá lạnh, nước ngọt được các cơ sở vụ phục vụ tận các tàu thuyền.
nm

Với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư ngành chế biến nên tại xã Diễn Ngọc, Diễn Hùng có 4 nhà máy chế biến bột cá, công suất hàng trăm tấn/ngày, giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động.

a
Mỗi năm từ hậu cần nghề cá, nhân dân vùng biển Diễn Châu chế biến được 5 triệu lít nước mắm. Sản phẩm nước mắm không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà có mặt ở một số nước Đông Nam Á. 
a
Hậu cần nghề cá trở thành điểm tựa vững chắc để ngư dân Diễn Châu vươn khơi. Với con số 700 tỷ đồng, chiếm 8% tổng giá trị sản xuất của cả huyện, khoảng 10.000 lao động ở Diễn Châu đang có việc làm và thu nhập ổn định từ nghề biển. 

Mai Giang     

TIN LIÊN QUAN

Tin mới