TP Vinh chi 14,5 tỷ đồng mở lối rẽ chống ùn tắc

(Baonghean.vn) - Để giải quyết tình trạng kẹt xe, tắc đường vào mùa mưa, các giờ cao điểm trong ngày trên địa bàn, UBND TP.Vinh đầu tư  14,5 tỷ đồng mở đường rẽ phía trước đèn tín hiệu giao thông tại các ngã ba, ngã tư xung yếu tại 9 nút giao thông.

Được triển khai thi công từ tháng 10/2015, đến nay TP.Vinh đã làm gần xong 7/9 nút giao các đường gồm: Nguyễn Du - Nguyễn Văn Trỗi; Lê Nin - Nguyễn Sỹ Sách; Phan Bội Châu - Lê Lợi; Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong; Lê Hồng Phong - Lê Lợi; Ngã 5 đảo Hải Quan; Nguyễn Sỹ Sách - Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ. Hiện còn 2 nút giao thông tại đường Nguyễn Phong Sắc - Nguyễn Duy Trinh;  Lý Thái Tổ - Xô Viết Nghệ Tĩnh. Chủ đầu tư đang tiếp tục triển khai mở đường rẽ phía trước đèn tín hiệu giao thông tại 2 nút còn lại, dự kiến hoàn thành trong mùa hè 2016 này.

anh 1
Thi công mở nhánh rẽ phải từ đường Mai Hắc Đế sang đường Phan Bội Châu.
anh 2
Đến nay TP.Vinh đã làm gần xong 7/9 nút giao thông xung yếu trên địa bàn, đang tiếp tục triển khai 2 nút còn lại dự kiến hoàn thành trong mùa hè 2016.

Sau khi hoàn thành 9 nút giao thông trên, UBND TP.Vinh tiếp tục khảo sát và trình UBND tỉnh cho phép mở thêm các lối rẽ khác nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông trong thành phố vào các giờ cao điểm cũng như mùa mưa bão.                                                                                               

Quỳnh Lan 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới