2.000 lao động làm việc trong các trang trại ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Tạo việc làm cho 2.000 lao động tại các trang trại, là mục tiêu của Đề án: “Đổi mới phát triển kinh tế trang trại, gia trại giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo” của huyện Tân Kỳ.

Trang trại bò thịt giống ngoại của Công ty TNHH Kiều Phương với quy mô 1 nghìn con, hiện đã có gần 500 con
Trang trại bò thịt giống ngoại trên địa bàn xã Nghĩa Dũng với quy mô 1 nghìn con, hiện đã có gần 500 con, tạo việc làm cho 8 lao động. Ảnh: Xuân Hoàng

Với mục tiêu khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện, đưa kinh tế tăng trưởng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, huyện Tân Kỳ sẽ lấy kinh tế trang trại làm khâu đột phá. Từ đó, huyện sẽ tạo ra từ 3 – 5 loại sản phẩm đặc trưng, có tính hàng hóa như: trâu, bò, dê, lợn, gia cầm; sản phẩm từ trồng trọt có cao su, cam, mía đường.

Huyện có chủ trương từng bước xây dựng, đăng ký thương hiệu về các sản phẩm được tạo ra từ các trang trại, tổ chức đăng ký thành công thương hiệu sản phẩm “thịt dê Tân Kỳ”.

Tân Kỳ phấn đấu đến năm 2020 có từ 200 - 250 trang trại, đảm bảo với mức thu nhập bình quân từ 1.200 – 1.500 triệu đồng/trang trại/năm. Thu hút, tạo việc làm cho trên 2.000 người; với bình quân 7 - 10 lao động/trang trại; thu nhập bình quân của lao động 4 – 5 triệu đồng/người/tháng.

Phương Hảo

(Huyện ủy Tân Kỳ)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới