Nam thanh niên 25 tuổi làm giàu từ trồng chanh

(Baonghean.vn) - Dù mới 25 tuổi nhưng Đậu Văn Như (xóm 4 - Nam Lộc - Nam Đàn) đã là chủ trang trại trồng chanh, kết hợp chăn nuôi tổng hợp, cho thu nhập 20 triệu dồng/tháng. Anh là một trong số những gương mặt điển hình được tuyên dương “Thanh niên tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2016”.

Đến thăm trang trại của anh Đậu Văn Như đúng vào mùa chanh trái, dẫn chúng tôi đi thăm cơ ngơi rộng lớn với hơn 1.200 gốc chanh đang cho thu hoạch, anh vui vẻ cho biết: Đây là vụ thu hoạch thứ 4, mùa này chanh cho thu hoạch khoảng 2 tấn, ước tính gần 60 triệu đồng. Vừa giới thiệu với mô hình trang trại trồng trọt, chăn nuôi tổng hợp đang mang lại nguồn thu nhập cao, anh vừa kể về những ngày đầu khởi nghiệp.

Quê Như ở vùng ven sông Lam có lợi thế tài nguyên đất bãi, sau khi học xong cấp 3, anh quyết tâm bám quê lập nghiệp. Như đã mạnh dạn vận động bố mẹ cho bán một phần diện tích đất ở và vay vốn ngân hàng, người thân… được hơn 200 trăm triệu đồng để khởi nghiệp.

Vườn chanh gần 5 ha của anh Đậu Văn Như cho thu nhập cao, hơn 200 triệu đồng/ năm
Một phần ba trong số 4.500 gốc chanh trong trang trại của anh Đậu Văn Như đã cho thu hoạch, thu nhập cao, hơn 200 triệu đồng/ năm

Anh nhận thầu 5 ha đất xấu, bỏ hoang ngoài bãi, bắt tay vào xây dựng mô hình trang trại trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Thời gian đầu, anh thực hiện hiện kế hoạch “lấy ngắn nuôi dài”, trồng các loại rau màu, ngô lạc… và chăn nuôi gà, lợn. Thế nhưng, do thiếu kiến thức, kỹ thuật, ít kinh nghiệm chăn nuôi, cùng với bất lợi thời tiết, hai năm đầu, các loại vật nuôi bị dịch bệnh chết nhiều.

Nhận thấy vùng đất cát được sông Lam bồi đắp, phù hợp với cây chanh nên anh chuyển hướng phát triển mô hình cây trồng này.

 trồng sắn xen vào để che mát cho chanh vào mùa hè, theo dõi cây sinh trưởng để phòng trừ sâu bệnh; bón phân đúng thời điểm (thường vào tháng 5 và tháng 11) để kịp ra chanh mùa và chanh trái…
Anh tự tích lũy kinh nghiệm: trồng sắn xen để che mát cho chanh vào mùa hè, theo dõi cây sinh trưởng để phòng trừ sâu bệnh; bón phân đúng thời điểm (thường vào tháng 5 và tháng 11) kịp ra chanh mùa và chanh trái…nhờ đó mà chanh luôn đạt năng suất cao.

Anh đầu tư vốn và thuê thêm người làm để trồng hàng nghìn gốc chanh và ngày càng mở rộng dần diện tích trồng mới. Sau ba năm, trang trại của anh đã được phủ kín bởi 4.500 gốc chanh. Một phần ba số gốc đang cho thu hoạch, mỗi năm hai vụ, mỗi vụ trung bình thu được từ 2-3 tấn, thu nhập trên 150 triệu đồng.

Từ hai bàn tay trắng, với quyết tâm biến sỏi đá thành cơm” trên chính mảnh đất quê hương mình, anh thanh niên Đậu Văn Như đã gặt hái thành công. Ngoài trồng chanh, anh còn kết hợp chăn nuôi lợn, 16 con trâu bò sinh sản để tận dụng được một phần phân cho cây trồng; mỗi năm xuất bán 4-5 con bò bê, thu về khoảng 50 triệu đồng. Tính chung cả năm, trang trại tổng hợp của anh mang lại nguồn thu nhập trên 200 triệu đồng.

Ông chủ trang trại trẻ tuổi còn tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên  và hơn 10 lao động thời vụ tại địa phương
Ông chủ trang trại trẻ tuổi còn tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên và hơn 10 lao động thời vụ tại địa phương

Chia sẻ về bí quyết thành công, anh Như cho biết: Nguồn tài nguyên đất ở quê thường sẵn có, bởi thế thanh niên nông thôn cần phải năng động giải quyết bài toán nguồn vốn và học hỏi, đúc rút và trang bị kiến thức kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Với mô hình này, tôi  trồng sắn xen vào để che mát cho chanh vào mùa hè, theo dõi cây sinh trưởng để phòng trừ sâu bệnh; bón phân đúng thời điểm (thường vào tháng 5 và tháng 11) để kịp ra chanh mùa và chanh trái…  

Vùng đất bãi hoang xưa kia nay ngời lên một màu xanh ngút ngát. Anh dự định thời gian tới sẽ tiếp tục phủ xanh trang trại hơn 5 ha bằng các giống cây ăn quả và tăng đàn trâu, bò sinh sản chăn thả.

Với mức thu nhập khiến nhiều thanh niên nông thôn mơ ước (hơn 20 triệu đồng/ tháng). Hiện mô hình của anh tạo việc làm cho 3-4 lao động thường xuyên với mức thu nhập 3 triệu/tháng, gần 10 người lao động thời vụ.

Nguyệt Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới