Thứ trưởng Bộ NN&PTNT thăm mô hình chuyển đổi trồng lạc tại Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Nghệ An, chiều 19/5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác đã đi thăm mô hình chuyển đổi trồng lạc ở Diễn Châu.

Mô hình trồng lạc ở xã Diễn Mỹ, Diễn Châu có diện tích 30 ha được chuyển đổi từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả; do Viện Khoa học kỹ thuật Bắc Trung Bộ phối hợp với xã triển khai.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp (người thứ 3 từ phải sang) cùng đoàn công tác thăm mô hình trồng lạc tại xã Diễn Mỹ, Diễn Châu
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp cùng đoàn công tác đánh giá cao hiệu quả kinh tế của mô hình chuyển đổi từ trống mía sang trồng lạc tại xã Diễn Mỹ, Diễn Châu

Qua đánh giá, lạc tươi đạt năng suất 3 tạ/sào, doanh thu 4 triệu đồng. Phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng hơn so với cây lúa nên doanh thu của cây lạc cao gấp đôi. Thời gian tới, huyện Diễn Châu sẽ tiếp tục chuyển đổi 600 ha diện tích đất thiếu nước sang trồng cây màu.

Sau khi tham quan mô hình, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác đánh giá cao hiệu quả kinh tế của cây lạc trên diện tích đất chuyển đổi. Đồng chí mong rằng, huyện Diễn Châu sẽ nhân rộng các mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng mới, nhất là các loại cây hàng hóa...; tập trung đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp để hỗ trợ nông dân giảm công làm, chi phí đầu tư, nâng cao năng suất.

Hồng Hạnh

                                               (Đài TT- TH Diễn Châu)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới