Quỳnh Lưu: Đánh bắt gần 28 nghìn tấn hải sản trong 6 tháng đầu năm

(Baonghean.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2016, ngư dân Quỳnh Lưu tích cực vươn khơi, bám biển, đánh bắt được 28 nghìn tấn hải sản các loại; đạt 56% kế hoạch cả năm.

Quỳnh Lưu là huyện có số lượng tàu thuyền lớn nhất tỉnh với 1.269 chiếc, trong đó có 695 chiếc đánh bắt xa bờ công suất từ 90CV trở lên. Sản lượng khai thác hải sản hàng năm toàn huyện đạt từ 45-50 nghìn tấn. Trong 6 tháng đầu năm 2016, toàn huyện đánh bắt được 28 nghìn tấn hải sản các loại, trong đó bao gồm: 1.180 tấn mực, 670 tấn cá hố xuất khẩu, cá bạc má 3.400 tấn, cá thu 1.400 tấn ... 

Đánh bắt hải sản
6 tháng đầu năm 2016, ngư dân Quỳnh Lưu đã đánh bắt được 28 nghìn tấn hải sản các loại

Các xã làm nghề đánh bắt hải sản như: Tiến Thủy, Quỳnh Long, Quỳnh Nghĩa, Sơn Hải.. Trong đó, Sơn Hải là một trong số xã có nghề đánh bắt, câu mực trên biển phát triển mạnh nhất. Tính riêng 6 tháng đầu năm, toàn xã đánh bắt được 543 tấn mực và 220 tấn cá hố xuất khẩu. 

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới