Doanh nghiệp Nghệ An chuẩn bị cho tiến trình hội nhập

(Baonghean.vn) - Ngày 28/7 tại TP.Vinh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) tổ chức hội thảo “Giải pháp tài chính để tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh hội nhập tại Nghệ An”

Tham dự hội thảo có đại diện các ban ngành, tổ chức xúc tiến thương mại, các hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

anh 11
Các đại biểu tham dự hội thảo.

Với mục đích tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu, tại hội thảo, các thành phần tham dự đã được nghe các chuyên gia đến từ tổ chức UNESCAP, Bộ Nông nghiệp & PTNT, các chuyên gia nước ngoài, Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An trình bày các vấn đề liên quan để tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu; Thực trạng môi trường kinh doanh tại Nghệ An, các chính sách, giải pháp hỗ trợ của tỉnh về cải thiện môi trường kinh doanh trong bối cảnh hội nhập để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

anh 12
Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa VCCI Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia tư vấn đến từ Nhật Bản, Hoa Kỳ cũng đã trao đổi với các doanh nghiệp về: các cơ hội, thách thức trong bối cảnh hội nhập, các chính sách, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng cơ hội do các FTA mang lại; Giới thiệu các dịch vụ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giao thương và quản lý dòng tiền; chính sách liên kết trong nông nghiệp và một số mô hình liên kết điển hình; Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì và có thể mạnh như thế nào khi tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu? Những chuỗi cung ứng nào phù hợp với tình hình hiện nay ... 

anh 13
Tiến sỹ Masato Abe-chuyên gia UNESCAP đến từ Nhật Bản trình bày về cơ hội, thách thức trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Qua hội thảo này, các chuyên gia trong các lĩnh vực đã phân tích rõ những cơ hội và thách thức của các hiệp định thương mai tự do thế hệ mới và AEC, thảo luận những giải pháp khai thác những lợi thế của Nghệ An khi áp dụng các hiệp định thương mại tự do; chuẩn bị các điều kiện cho tiến trình hội nhập của các doanh nghiệp Nghệ An một cách chủ động và hiệu quả.

anh 14
Các doanh nghiệp của Nghệ An cần nâng năng lực để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh hội nhập.

Sau hội thảo này các doanh nghiệp sẽ vận dụng kiến thức tiếp thu được vào hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình để nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng các cơ hội và hạn chế được những thách thức của các hiệp định tư do mang lại.

Quỳnh Lan

TIN LIÊN QUAN

Tin mới