Quỳnh Lưu, duy trì hiệu quả 86 tổ khai thác trên biển

(Baonghean.vn) - Hiện, toàn huyện Quỳnh Lưu có 86 tổ đoàn kết khai thác trên biển. Mô hình tổ, đội khai thác góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả khai thác hải sản trên địa bàn huyện. Trung bình mỗi năm sản lượng khai thác của toàn huyện đạt 50. 000 – 55.000 tấn cá các loại.

Thời gian qua, huyện Quỳnh Lưu đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi nghề đánh bắt, khai thác hải sản gần bờ bằng ánh sáng sang đánh bắt xa bờ sử dụng lưới rê tầng đáy, lưới vây, câu… gắn với sửa chữa, đóng mới tàu thuyền công suất lớn để vươn khơi xa, nâng cao hiệu quả khai thác.

Hiện nay, toàn huyện có 1.322 tàu thuyền, trong đó có 742 tàu có công suất trên 90CV; giải quyết việc làm ổn định cho gần 17.850 lao động.

Ngư dân cùng tổ, đội khai thác trên biển, hỗ trợ nhau rửa lưới sau những chuyến biển dài ngày.
Ngư dân cùng tổ, đội khai thác trên biển gỡ lưới sau những chuyến biển dài ngày.

Toàn huyện có 86 tổ đoàn kết khai thác trên biển. Mỗi tổ có từ 5 đến 7 phương tiện trên cơ sở cùng chủng nghề khai thác.

Tổ chức cho ngư dân sản xuất theo mô hình tổ, đội, góp phần quan trọng trong chia sẻ thông tin về ngư trường, thời tiết, kinh nghiệm, hỗ trợ nhau xử lý rủi ro, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn; góp phần giảm bớt chi phí sản xuất, giảm thiệt hại khi xảy ra tai nạn, hạn chế tính tự phát, hoạt động đơn lẻ, kém hiệu quả của ngư dân. 

Thanh Toàn

Đài Quỳnh Lưu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới