Thanh Chương: Lạc trái vụ được giá

(Baonghean.vn) - Vụ hè thu 2016, Thanh Chương gieo trồng 200 ha lạc với các loại giống L14, L20 và Sán dầu trên diện tích đất bãi cao, màu đồng ít bị ngập lụt. Điều đáng mừng, dù hạn hán kéo dài nhưng lạc đảm bảo năng suất và được giá.

a
Ông Trần Văn Thanh ở thôn Lĩnh Thành - Thanh Lĩnh vui mừng trước năng suất khá cao của vụ lạc hè thu.

Sau những ngày mưa kéo dài, gia đình ông Trần Văn Thanh ở thôn Lĩnh Thành, xã Thanh Lĩnh huyện Thanh Chương tập trung thu hoạch 2 sào lạc giống mới Sán dầu, năng suất lạc ước đạt trên 1,5 tạ/sào. Năng suất này được đánh giá khá cao bởi đây là vụ lạc hè thu trái vụ.  Ông Thanh cho biết thêm: “Lạc trái vụ sáng màu,chắc đều, giá lạc năm nay cao hơn năm ngoái. Thu hoạch xong, bán cho nhà hàng hoặc thương lái, lạc qua một lần phơi là có thể bán với giá 23-24 nghìn đồng/kg, cao hơn năm ngoái 4-6 nghìn đồng/kg”.

Thanh Lĩnh nói riêng và Thanh Chương nói chung là vùng đất bán sơn địa không thuận lợi cho việc trồng lạc. Trong những năm gần đây, các xã Thanh Lĩnh, Thanh Liên, Đồng Văn, Thanh Văn, Ngọc Sơn… và một số đơn vị khác đã đưa vào trồng ổn định khoảng 150 ha lạc trái. Huyện lên kế hoạch và giao cho các ngành dịch vụ phối hợp tìm chọn các loại giống phù hợp L14, L20 và Sán dầu giúp người dân sản xuất.

a
Lạc L14 được đánh giá là năng suất cao nhất

Với 200 ha lạc hè thu, bình quân năng suất khoảng 30 tạ/ ha, nguồn thu từ cây lạc trong vụ hè thu này ở các hộ gia đình và toàn huyện là không lớn nhưng đây là con số khá ấn tượng đối với một vụ sản xuất mất mùa như năm nay.

Theo ông Trần Phi Hùng – Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Thanh Chương cho rằng: Đây là những cơ sở quan trọng để huyện đúc kết kinh nghiệm trong sản xuất hè thu.

Trần Đình Hà

Đài Thanh Chương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới