Nghệ An muốn xuất khẩu chè sang các nước khó tính

(Baonghean.vn) - Sáng 14/12, UBND tỉnh do đồng chí Đinh Viết Hồng chủ trì làm việc với đoàn công tác Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Doanh nghiệp vùng Kyushu Nhật Bản về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tại Nghệ An.   

Về phía Nhật Bản có ông Masaky Kawhara Cục Trưởng Cục Kinh tế Kyushu Nhật Bản.

Tại buổi họp, đồng chí Đinh Viết Hồng giới thiệu những tiềm năng, lợi thế về phát triển kinh tế nông nghiệp tại Nghệ An: Diện tích đất tự nhiên rộng nhất trong các tỉnh, với 270 nghìn ha đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp có trên 970 nghìn ha; giao thông thuận lợi, lao động dồi dào… . Trên địa bàn tỉnh còn có hệ sinh thái đa dạng, thuận lợi để sản xuất các loại cây dược liệu. Nghệ An có quy hoạch cây công nghiệp dài ngày, với hàng chục nghìn ha mía, chè, cao su, cam.

Nghệ An có diện tích, sản lượng cây lương thực dồi dào như lúa, lạc… Tổng đàn trâu bò trên 800 nghìn con, gần 18 triệu con gia cầm. Đặc biệt, diện tích rừng trồng tập trung có trên 200 nghìn ha rừng trồng, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến lâm sản

Nghệ An có trên 4 nghìn tàu đánh cá, diện tích nuôi trồng thủy sản 2.200 - 2.500 ha, tổng sản lượng đánh bắt thủy hải sản mỗi năm từ 150 - 160 tấn.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu những tiềm năng, thuận lợi phát triển nông nghiệp trên địa bàn nghệ An và mong muốn được phía Nhật Bản vào đầu tư sản xuất.
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu những tiềm năng, thuận lợi phát triển nông nghiệp trên địa bàn Nghệ An và mong muốn được phía Nhật Bản vào đầu tư sản xuất.
Ông Masaki Kawhara Cục trưởng Cục Kinh tế ..... cảm ơn sự đón tiếp, tạo thuận lợi của tỉnh Nghệ An để đoàn vào khảo sát.
Ông Masaki Kawhara Cục trưởng Cục Kinh tế Kyushu Nhật Bản cảm ơn sự đón tiếp, tạo thuận lợi của tỉnh Nghệ An để đoàn vào khảo sát phát triển ngành nông nghiệp.

Một số vấn đề phía đoàn Nhật Bản quan tâm như: Thực trạng trồng và sản xuất chè, rau tại Nghệ An; Chính phủ và địa phương có những chính sách hỗ trợ gì đối với sản xuất chè và rau, đặc biệt là chính sách hỗ trợ thuê đất sản xuất nông nghiệp.

Trả lời các câu hỏi của đoàn Nhật Bản, ông Nguyễn Văn Lập – Phó GĐ Sở NN – PTNT giải đáp: Sản xuất chè ở Nghệ An nói riêng, diện tích chè có thu hoạch 6.000 ha, sản lượng 14.000 chè khô/năm, chè của Nghệ An có lợi thế thu hoạch trong 10 tháng/năm. 

Chất lượng búp chè của Nghệ An khá tốt. Tuy nhiên, công nghệ chế biến lạc hậu nên sản phẩm chè của nghệ An chủ yếu xuất khẩu với giá thấp. Nếu được hỗ trợ về mặt công nghệ, xây dựng các nhà máy chế biến thì chè Nghệ An có thể đáp ứng được thị hiếu của các nước "khó tính".

Nghệ An có điều kiện khí hậu thuận lợi cho sản xuất nhiều loại rau, hàng năm tỉnh sản xuất trên 32.000 tấn rau, tuy nhiên những sản phẩm rau chủ yếu phục vụ tiêu dùng trong nước. Do đó mong muốn phía Nhật Bản khảo sát đưa các giống rau mới và quy trình sản xuất sạch vào Nghệ An.

Đoàn thăm quy trình sản xuất  rau sạch trong nhà kín của Tập đoàn sữa TH. hiện Công ty có 8 nhà kín, với diện tích 4 ha, mỗi ngày cung cấp cho thị trường 2 - 3 tấn râu sạch các loại.
Quy trình sản xuất rau sạch trong nhà kín của Tập đoàn sữa TH.  Ảnh minh họa


Đồng chí Đinh Viết Hồng cho biết phía chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp và đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Chiều nay, đoàn tiếp tục làm việc tại Nghệ An.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới