Nuôi tôm vụ 3 đón Tết Nguyên đán

(Baonghean) - Nuôi tôm vụ 3 đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do những tháng cuối năm nhiệt độ xuống thấp. Song nếu áp dụng kỹ thuật thành công, những diện tích tôm vụ 3 có thể thu hoạch vào dịp đón Tết Nguyên đán. Với những kinh nghiệm tích lũy, người nuôi tôm ở Nghệ An đang kỳ vọng vụ thu hoạch đạt sản lượng cao trong hơn một tháng nữa.

Những ngày này, anh Nguyễn Văn Đồng, xóm 6, xã Diễn Trung (Diễn Châu) đang tất bật với công việc chăm sóc ba đầm tôm vụ 3. Con giống được anh thả từ tháng 10 trên diện tích 1 ha, với hình thức nuôi quảng canh, mật độ 120 con/m2.

Thường những người nuôi tôm không muốn nuôi vụ 3 vì rủi ro cao, do nhiệt độ hạ thấp, nguy cơ dịch bệnh nhiều”. Tuy nhiên, do đầu ra ổn định và giá thành cao nên nhiều năm nay anh Đồng “đánh cược” với thời tiết, đầu tư nuôi tôm vụ 3. Thời tiết những ngày đầu đông đang khá thuận lợi, nếu thành công, vụ tôm này gia đình anh sẽ cung cấp cho thị trường lượng tôm thương phẩm khá nhiều vào dịp Tết Nguyên đán.

Tôm vụ 3 của gia đình anh Nguyễn Văn Đồng, xóm 6, xã Diễn Trung (Diễn Châu).
Tôm vụ 3 của gia đình anh Nguyễn Văn Đồng, xóm 6, xã Diễn Trung (Diễn Châu).

Diễn Trung là địa phương có nhiều chủ đầm mạnh dạn nuôi tôm vụ 3 nhiều nhất huyện Diễn Châu. Tìm hiểu được biết, toàn xã Diễn Trung có 20 ha tôm vụ 3 (chiếm 50% diện tích tôm vụ 3 toàn huyện). Trong số 86 hộ dân nuôi tôm hàng năm thì có 42 hộ quyết tâm theo vụ này.

Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết: Năm nay, toàn huyện Diễn Châu xuống giống hơn 35 ha tôm vụ 3. Hàng năm, tôm vụ 3 cho năng suất 3,5 tấn/ha, sản lượng toàn huyện đạt trên 150 tấn tôm. Tuy nhiều rủi ro và nguồn vốn bỏ ra lớn nhưng nếu tuân thủ đúng các quy trình chăm sóc, tôm vụ 3 sẽ cho sản lượng và giá trị cao. Đặc biệt thu hoạch bán ở thời điểm cận Tết nên rất được giá. Thời điểm hiện tại, giá tôm đã 170.000 đồng/kg (loại dưới 100 con/kg) trong khi tôm chính vụ giá cao cũng chỉ đạt 130.000 đồng/kg. Những hộ nuôi tôm vụ 3 thành công thường có nguồn lãi lớn. Đó là lý do nhiều hộ dân quyết tâm làm vụ 3 bất chấp nhiều khó khăn trong nuôi trồng.

Do thời tiết năm nay biến động thất thường, mặt khác đặc thù của xã Hưng Hòa (TP. Vinh) nằm ở hạ nguồn sông Lam nên thời vụ nuôi tôm vụ 3 được thả sớm hơn các năm. Gia đình anh Lê Văn Dũng, xóm Phong Khánh, xã Hưng Hòa có kinh nghiệm hơn 10 năm nuôi tôm cho biết: “Năm nay gia đình tôi thả hơn 400.000 con tôm vụ 3 trong trên diện tích 5.000 m2 ao đầm. Do 2 vụ trước hiệu quả kinh tế không được như mong đợi nên chúng tôi đang hi vọng tôm vụ 3 mưa thuận gió hòa và được giá”. 

Năm nay, theo kế hoạch xã Hưng Hòa nuôi 30ha tôm vụ 3 (giảm 70% diện tích so với chính vụ). Ông Dương Xuân Thám - cán bộ nông nghiệp xã cho biết : “Thời tiết thất thường ảnh hưởng đến nuôi trồng tôm của xã Hưng Hòa. Riêng 2 vụ trước đều bị mưa lớn, nước tràn ao, một số lượng tôm đáng kể sắp đến ngày thu hoạch, bị trôi theo dòng nước, thiệt hại lớn cho các hộ nuôi tôm. Riêng vụ 3 này, dù diện tích giảm nhưng đối với những hộ quyết định nuôi, địa phương khuyến khích và hỗ trợ về khoa học kỹ thuật. Hy vọng vụ tôm này sẽ được giá để bù đắp thiệt hại cho bà con và đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Theo số liệu của Chi Cục Nuôi trồng thủy sản, năm nay toàn tỉnh có 150 ha ao đầm được người dân đầu tư nuôi tôm vụ 3 ở Diễn Châu, TP. Vinh, Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai. Ước tính sản lượng tôm vụ 3 toàn tỉnh năm nay đạt từ 450 - 500 tấn. Việc nắm vững kỹ thuật và áp dụng những tiến bộ khoa học vào nuôi tôm vụ 3 đang được chính các hộ nuôi tích lũy qua hàng năm. Quá trình nuôi trồng tôm vụ 3, các hộ nuôi còn nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật từ các ngành, địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế.

Xuân Hoàng - Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới