Thú vị đi chợ quê dịp áp Tết

(Baonghean.vn) – Những ngày cuối năm, chợ quê đông vui, nhộn nhịp. Chợ không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn lan tỏa những nét sinh hoạt cộng đồng vào dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Chợ quê áp Tết ở Diễn Châu với nhiều tranh, ảnh, câu đối được bày bán. Ảnh Quang An
Chợ quê áp Tết ở các miền quê có nhiều tranh, ảnh, câu đối được bày bán. Ngay từ sáng sớm, chợ Sy, Diễn Kỷ, Diễn Châu đã nhộn nhịp người mua bán. Những bức tranh Tết, câu đối đỏ… có giá từ 10.000 – 30.000 đồng. Ảnh Quang An
Giang phục vụ gói bánh được bán trước
Giang phục vụ gói bánh được bán trước "Tết ông Táo". Ông giang 1 khúc có giá từ 7.000 đồng – 10.000 đồng, 2 khúc có giá khoảng 15.000 đồng. Ảnh Ngọc Sáu
Lá dong. Ảnh Quang An
Lá dong được bán với giá 20.000/bó, mỗi bó 20 lá. Ảnh Quang An
Nhiều hàng thúng, mẹt, rễ... được bán ở các chợ như lưu giữ nghề an và nét đặc trưng của chợ quê. Ảnh Ngọc Sáu Nhiều hàng thúng, mẹt, rễ... được bán ở các chợ như lưu giữ nghề an và nét đặc trưng của chợ quê. Ảnh Ngọc Sáu
Nhiều hàng thúng, mẹt, rễ... được bán ở các chợ như lưu giữ nghề đan và nét đặc trưng của chợ quê. Mẹt, thúng có giá từ 50.000 đồng – 150.000 đồng tùy loại. Rễ từ 10.000 đồng - 30.000 đồng. Ảnh Ngọc Sáu
Chè xanh được bán nhiều ở chợ, nhiều người tìm mua cất trữ sử dụng trong những ngày Tết. Ảnh Quang An
Chè xanh được bán nhiều ở chợ, nhiều người tìm mua cất trữ sử dụng trong những ngày Tết. Ảnh Quang An
Chợ quê bày bán nhiều xong nồi với nhu cầu tăng cao dịp áp Tết. Gía trung bình từ 30.000 đồng đến hơn 100.000 đồng tùy loại. Ảnh Quang An
Chợ quê bày bán nhiều xong nồi với nhu cầu tăng cao dịp áp Tết. Giá trung bình từ 30.000 đồng đến hơn 100.000 đồng tùy loại. Ảnh Quang An
Chợ quê. Ảnh QUang An Chợ quê ngày Tết bày bán nhiều nông cụ. Ảnh Quang An
Chợ quê ngày Tết bày bán nhiều nông cụ. Ảnh Quang An

Quang An - Ngọc Sáu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới